KPMG, một trong những đơn vị thuộc nhóm “Bốn Ông Lớn” (Big Four) trong lĩnh vực kiểm toán toàn cầu, đang tiến hành đóng cửa mảng kiểm toán dành cho chính phủ liên bang và sẽ điều chuyển hơn 450 nhân viên tại Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi doanh nghiệp mất hợp đồng trị giá 60 triệu đô la Mỹ mỗi năm với Lầu Năm Góc, theo thông tin từ Financial Times ngày 28/4 dựa trên các nguồn tin nội bộ.
KPMG đã thực hiện kiểm toán cho Quân đội Mỹ trong gần mười năm. Tuy nhiên, theo báo cáo, Bộ Quốc phòng đang lên kế hoạch lựa chọn một công ty kế toán mới để quản lý phần lớn các tài khoản của quân đội.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đối mặt với những chỉ trích ngày càng mạnh mẽ từ cả hai đảng liên quan đến vấn đề trách nhiệm tài chính, sau thất bại trong cuộc kiểm toán thường niên năm ngoái, đánh dấu năm thứ tám liên tiếp không đạt yêu cầu.
Để khắc phục, Lầu Năm Góc đã quyết định tái cấu trúc hệ thống báo cáo tài chính và giảm đáng kể số lượng các cuộc kiểm toán riêng lẻ không liên kết, cắt giảm tới hai phần ba so với trước đây.
Theo báo cáo của Financial Times, Quân đội Mỹ hiện là khách hàng lớn nhất của bộ phận kiểm toán liên bang thuộc KPMG. Công ty này cũng đang tiến hành chấm dứt các hợp đồng với những đơn vị khác của chính phủ. Một số nhân viên đã được điều chuyển sang các vị trí thay thế, trong khi những người còn lại sẽ tiếp tục nhận công việc mới cho đến khi hợp đồng liên bang cuối cùng kết thúc vào năm 2030.
Cuộc kiểm toán đầu tiên tại Lầu Năm Góc được triển khai vào năm 2018 và nhiều lần chưa đạt yêu cầu, cho thấy những vấn đề hệ thống và kế toán còn tồn tại trong bộ máy hành chính quy mô lớn của cơ quan này. Các nhà lập pháp đã xác định thời hạn đến năm 2028 để Bộ Quốc phòng Mỹ hoàn thành kiểm toán độc lập.