Thông tin từ Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội cho hay, vào ngày 27/7 tới đây, cơ quan này sẽ chính thức mở phiên tòa sơ thẩm, đưa ra ánh sáng những mảng tối kinh hoàng bên trong hệ thống Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) cùng loạt doanh nghiệp chân rết.
Được biết, Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, dưới sự điều hành của thẩm phán Tô Thanh Tú. Để bảo đảm tính nghiêm minh, cơ quan giữ quyền công tố có sự góp mặt của 1 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Phiên tòa cũng dự kiến có sự hiện diện của 30 luật sư tham gia bào chữa cùng khoảng 20 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
Chuỗi dài những gian dối và giả mạo
Kết luận điều tra trong vụ án này đã vạch trần một đế chế hàng giả hoạt động xuyên suốt từ năm 2016-2025. Theo đó, bộ ba "ông trùm" gồm Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã thao túng toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp để tung ra thị trường 88 sản phẩm là hàng giả.
![]() |
| Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng; các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng (Ảnh: Bộ Công an). |
Từ các nhà máy mang mác đạt chuẩn, lượng thực phẩm chức năng dỏm này mang về hơn 1.762 tỷ đồng tổng doanh thu thực tế. Chỉ tính riêng doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả đã lên tới hơn 539,8 tỷ đồng, giúp ba tay trùm thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.
Không dừng lại ở việc lừa dối người tiêu dùng, nhóm này còn sử dụng thủ đoạn kế toán tinh vi nhằm bòn rút ngân sách. Giai đoạn từ năm 2021-2024, các đối tượng tội phạm đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast để che giấu dòng tiền. Mặc dù tổng doanh thu thực tế của 4 pháp nhân gồm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty Hùng Phương và Công ty MegaLife đạt hơn 2.155 tỷ đồng, nhưng doanh thu kê khai thuế chỉ vỏn vẹn hơn 363 tỷ đồng.
Như vậy, việc bỏ ngoài sổ sách hơn 1.792 tỷ đồng đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước gần 305 tỷ đồng (trong đó thiệt hại sau khi trừ giá trị hàng giả là gần 144 tỷ đồng).
Hàng loạt cán bộ nhúng chàm
Đáng chú ý, để cỗ máy sai phạm trơn tru, nhóm tội phạm đã dùng tiền bôi trơn, mua chuộc hàng loạt cán bộ nhà nước, tạo vỏ bọc hoàn hảo từ khâu cấp phép, thông quan đến tiêu hủy chứng cứ.
Trong tổng số 14 bị cáo hầu tòa, "chủ tịch" Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA-Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco - Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương - Công ty Hùng Phương) đối mặt với 3 tội danh: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", và "Đưa hối lộ".
Hai đồng phạm đắc lực là Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) cùng bị truy tố 2 tội về sản xuất hàng giả và vi phạm kế toán. Các nhân sự chủ chốt gồm Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Yến (Trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Lan (Trưởng Phòng Bảo đảm chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Đặng Thị Ngoan (Trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng Phòng Bảo đảm chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA) bị truy tố tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Nhóm phụ trách tài chính gồm Phạm Thị Hường (Phụ trách kế toán) và Lê Thị Toan (Thủ quỹ) của các công ty liên quan bị truy tố tội vi phạm quy định kế toán.
Đặc biệt, sự tha hóa quyền lực bị vạch trần khi 3 cựu quan chức gồm Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng Phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan), Phạm Công Chiến (cựu Trưởng Phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng hầu tòa về tội "Nhận hối lộ". Mắt xích cuối cùng là Nguyễn Danh Dũng (cựu Cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an) bị xét xử về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".