Các thanh lý viên của China Evergrande Group (Hằng Đại) đã gửi thông báo tới các đối tác của PwC tại Hồng Kông (Trung Quốc), cho biết họ có thể bị kiện với tư cách cá nhân nhằm thu hồi thiệt hại liên quan đến các cáo buộc sai sót trong kiểm toán. Thông báo đồng thời cảnh báo các đối tác không được thực hiện những biện pháp như ly hôn hay chuyển nhượng tài sản nhằm che giấu tài sản trước nguy cơ thi hành phán quyết.
![]() |
| Đối tác PwC có thể bị kiện cá nhân trong vụ Evergrande |
Trước đó, các thanh lý viên của Evergrande đã khởi kiện PwC, yêu cầu bồi thường ít nhất 8,5 tỷ USD, với cáo buộc “sơ suất” và “trình bày sai lệch thông tin” trong quá trình kiểm toán tập đoàn bất động sản này. Vụ vỡ nợ của Evergrande vào năm 2021 được xem là một trong những sự kiện châm ngòi cho cuộc khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc.
Trong bức thư gửi tới các cá nhân từng là đối tác góp vốn trong giai đoạn PwC kiểm toán Evergrande từ năm 2017 đến năm 2020, các thanh lý viên cho biết dù kỳ vọng “PwC sẽ có thể đáp ứng đầy đủ mọi phán quyết về tiền bạc”, họ vẫn cảnh báo sẽ tìm cách kiện từng đối tác “với tư cách cá nhân để thu hồi bất kỳ khoản thiếu hụt nào”. Bức thư đề ngày 30/6, được Financial Times xem xét, cũng yêu cầu các đối tác không thực hiện các bước nhằm “che chắn tài sản khỏi việc thi hành phán quyết”, bao gồm ly hôn với vợ/chồng hoặc chuyển tài sản sang tên thành viên khác trong gia đình, sau khi xuất hiện thông tin một số đối tác đang cân nhắc các biện pháp như vậy.
“Do đó, chúng tôi quan tâm đến việc đảm bảo rằng quý vị đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho các yêu cầu của Evergrande trong các vấn đề tài chính cá nhân của mình, và sẽ không làm bất cứ điều gì ngoài phạm vi thông thường nhằm đưa tài sản ra khỏi tầm với của Evergrande”, Eddie Middleton và Tiffany Wong, hai thanh lý viên đến từ công ty tái cấu trúc Alvarez & Marsal, nêu trong thư.
Dù thời điểm xét xử chưa được ấn định và vụ kiện có thể kéo dài nhiều năm, một người đã xem bức thư cho biết các thanh lý viên đang phát đi thông điệp rằng các đối tác “có thể sẽ bị yêu cầu trả một khoản tiền”. Tuy nhiên, các thanh lý viên của Evergrande chỉ có thể theo đuổi trách nhiệm cá nhân nếu PwC không thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản bồi thường nào theo phán quyết.
Evergrande từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc trước khi vỡ nợ và sụp đổ với tổng nợ hơn 300 tỷ USD. Sự sụp đổ của tập đoàn này đã phơi bày tình trạng thiếu hụt thanh khoản trên diện rộng trong ngành bất động sản, kéo theo sự đổ vỡ của nhiều doanh nghiệp phát triển địa ốc khác và gây chấn động hệ thống tài chính Trung Quốc, nơi phần lớn tài sản hộ gia đình gắn với bất động sản.
Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập Evergrande, đã nhận tội hồi tháng 4 đối với các cáo buộc hối lộ, tham ô và gian lận tài chính. Chi nhánh PwC tại Trung Quốc đại lục bị phạt 441 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 62 triệu USD. Trong khi đó, cơ quan quản lý chứng khoán Hồng Kông yêu cầu PwC trích lập 1 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 128 triệu USD, để bồi thường cho cổ đông thiểu số của Evergrande. Hội đồng Kế toán và Báo cáo Tài chính Hồng Kông cũng áp mức phạt 300 triệu đô la Hồng Kông đối với công ty kiểm toán này.
Các thanh lý viên của Evergrande đã đề nghị xem xét lại quyết định bồi thường 1 tỷ đô la Hồng Kông, cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) không có thẩm quyền đàm phán một thỏa thuận như vậy, theo một tài liệu tòa án mà Financial Times đã xem được.
Theo lập luận của các thanh lý viên, thỏa thuận này còn bỏ qua “quyền ưu tiên theo luật định của các chủ nợ” khi ưu tiên bồi thường cho nhóm cổ đông thiểu số.
PwC từ chối bình luận. SFC cho biết không thể đưa ra bình luận do vụ kiện vẫn đang diễn ra. Ông Middleton và bà Wong cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.