Các hiệp hội doanh nghiệp và năng lượng hàng đầu của Anh ngày 14/7 kêu gọi Thủ tướng mới nhanh chóng cắt giảm các khoản thuế, phí năng lượng mà doanh nghiệp phải gánh, coi đây là điều kiện quan trọng để khơi thông đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trong bối cảnh cựu Thị trưởng Manchester Andy Burnham được cho là sắp bước vào số 10 Phố Downing, Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) và Energy UK cảnh báo chi phí năng lượng cao đang trở thành rào cản lớn đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Anh. Theo hai tổ chức này, 40% doanh nghiệp đang cắt giảm đầu tư vì hóa đơn năng lượng, trong khi giá điện tại Anh cao hơn khoảng 45% so với mức trung bình của Nhóm G7.
![]() |
| Với tư cách là ứng cử viên duy nhất cho vị trí lãnh đạo Công đảng cầm quyền, ông Andy Burnham đang cầm chắc khả năng trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo trong một thập kỷ qua |
Trong báo cáo chung về cắt giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp, CBI và Energy UK đề xuất chính phủ xóa bỏ chi phí Nghĩa vụ Năng lượng Tái tạo và Biểu giá Điện năng đối với toàn bộ doanh nghiệp.
Nguồn bù đắp cho các khoản này có thể đến từ ngân sách chung hoặc một chương trình tài trợ chuyển đổi năng lượng do nhà nước hoặc khu vực tư nhân hỗ trợ.
Hai tổ chức cũng kêu gọi loại bỏ Thuế Biến đổi Khí hậu khỏi hóa đơn điện phi dân dụng. Theo CBI và Energy UK, nếu được triển khai, các thay đổi này có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí năng lượng tới 20%.
Ngoài việc giảm thuế, báo cáo cho rằng Anh cần cải cách rộng hơn để hạ chi phí vận hành hệ thống năng lượng, đồng thời hỗ trợ quá trình điện khí hóa nền kinh tế.
“Nếu muốn giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và đầu tư cho các dịch vụ công, chúng ta cần tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn. Điều đó không thể xảy ra khi các doanh nghiệp vẫn phải xoay xở với những hóa đơn năng lượng cao ngất trời” - Louise Hellem, nhà kinh tế trưởng của CBI, nhấn mạnh.
Ở một diễn biến liên quan, Đại hội Công đoàn Anh (TUC) đề xuất tăng thuế đánh vào lợi nhuận ngân hàng để có nguồn lực giảm hóa đơn năng lượng cho phần lớn hộ gia đình.
Những khuyến nghị trên được đưa ra trong giai đoạn Công đảng Anh đang hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng và thủ tướng ngày 22/6. Theo lịch trình do Công đảng công bố, ông Keir Starmer tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo đảng và thủ tướng cho đến khi cuộc bầu chọn người kế nhiệm kết thúc.
Quy trình lựa chọn lãnh đạo mới bắt đầu bằng giai đoạn đề cử trong Nhóm nghị sĩ Công đảng tại Hạ viện từ ngày 9 đến 15/7. Ứng viên phải là nghị sĩ và cần nhận được đề cử của 20% số nghị sĩ Công đảng. Sau đó, ứng viên phải có thêm sự ủng hộ của ít nhất 3 tổ chức liên kết, trong đó tối thiểu 2 tổ chức là công đoàn, hoặc đáp ứng ngưỡng đề cử từ các đảng bộ địa phương nếu cần.
Nếu chỉ có một ứng viên hợp lệ, Công đảng dự kiến xác nhận kết quả tại hội nghị đặc biệt, tổ chức vào ngày 17/7. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên, đảng sẽ mở bỏ phiếu điện tử cho đảng viên và những người ủng hộ liên kết từ ngày 6 đến 27/8, trước khi công bố kết quả cuối cùng vào ngày 29/8.
Trong cuộc đua này, ông Andy Burnham nổi lên là ứng viên sáng giá sau khi trở lại Hạ viện từ cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield. Nếu không xuất hiện đối thủ đủ điều kiện, ông có thể được xác nhận là lãnh đạo Công đảng ngay trong tháng 7 và sẽ được Quốc vương Charles III mời thành lập chính phủ mới, mở ra giai đoạn chuyển hướng chính sách đối với kinh tế, năng lượng và quan hệ với doanh nghiệp Anh.