Tòa án Hàn Quốc ngày 14/7 đã tạm đình chỉ quyết định của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) về việc chỉ định ông Kim Bom, nhà sáng lập nền tảng thương mại điện tử Coupang niêm yết tại Mỹ, là thực thể kiểm soát tập đoàn.
![]() |
| Nhà sáng lập Coupang tạm thắng FTC trong cuộc chiến pháp lý tại Hàn Quốc |
Theo hồ sơ tòa án, Tòa án cấp cao Seoul đã chấp thuận đề nghị của Coupang và ông Kim Bom, qua đó đình chỉ hiệu lực quyết định nói trên cho đến khi có phán quyết trong vụ kiện chính.
Tòa án cho biết quyết định tạm đình chỉ được đưa ra do có “nhu cầu cấp thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại khó có thể khắc phục” đối với các nguyên đơn nếu việc thay đổi chỉ định tiếp tục được thực thi.
Cơ quan xét xử cũng cho rằng chưa có căn cứ cho thấy việc tạm dừng biện pháp của FTC sẽ đi ngược lại lợi ích công cộng.
Lệnh đình chỉ sẽ có hiệu lực đến 30 ngày sau khi tòa án ra phán quyết trong vụ kiện chính, thời điểm tính hợp pháp của quyết định do FTC ban hành được xem xét. Trước đó, hồi tháng 4, FTC đã xác định ông Kim Bom, một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, là người điều hành chính của tập đoàn, thay cho Coupang theo quy định của luật thương mại công bằng Hàn Quốc. Việc chỉ định này kéo theo các yêu cầu bổ sung về công bố thông tin và quản trị đối với doanh nghiệp.
Coupang đã phản đối quyết định trên tại tòa. Động thái của FTC được đưa ra sau cuộc điều tra liên quan đến vai trò của các thành viên trong gia đình ông Kim Bom trong hoạt động của tập đoàn, đồng thời diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp chịu sự giám sát chặt chẽ hơn sau vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng nghiêm trọng.
Các động thái pháp lý của Hàn Quốc liên quan đến Coupang, trong đó có khoản phạt kỷ lục riêng do Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân áp đặt sau vụ rò rỉ dữ liệu, đã làm gia tăng căng thẳng với Mỹ về cách thức xử lý đối với doanh nghiệp này.