Lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6, mang lại thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách lãi suất hiện tại thay vì vội vàng thắt chặt tiền tệ.
Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,4% so với tháng trước, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2020. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá năng lượng giảm 5,7%.
![]() |
| Với việc lạm phát tại Mỹ đã chậm lại nhiều hơn dự kiến trong tháng 6, Fed không có lý do gì để vội vàng tăng lãi suất trong tháng 7. Tuy nhiên diễn biến lạm phát tháng 6 vẫn chưa đủ để thuyết phục thị trường loại bỏ khả năng tăng lãi suất trong năm nay, nhất là khi căng thẳng leo thang trở lại ở Trung Đông. |
Tính theo năm, CPI tăng 3,5%, thấp hơn mức 4,2% của tháng 5. Trong khi đó, CPI lõi - không bao gồm thực phẩm và năng lượng - giữ nguyên so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức 2,9%.
Theo Scott Anderson - Kinh tế trưởng khu vực Mỹ của BMO Capital Markets, giá năng lượng giảm sau thỏa thuận ngừng bắn và bản ghi nhớ với Iran đã góp phần kéo lạm phát đi xuống. Tuy nhiên, ông cho rằng căng thẳng tái diễn tại Trung Đông có thể khiến giá năng lượng tăng trở lại trong tháng 7.
Ở góc độ khác, Brian Jacobsen - Kinh tế trưởng của Annex Wealth Management, nhận định tác động của AI tới mặt bằng giá vẫn chưa phản ánh rõ trong số liệu tháng 6. Ông cho rằng giá các thiết bị công nghệ có thể tăng trong những tháng tới khi một số hãng công nghệ lớn điều chỉnh giá bán.
Các quan chức Fed cũng chưa xem kết quả này là cơ sở để kết luận cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc.
Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết số liệu CPI tháng 6 là tín hiệu tích cực, nhưng Fed cần thêm nhiều dữ liệu trước khi đưa ra quyết định chính sách.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đánh giá báo cáo lạm phát tháng 6 là đáng khích lệ, song ông muốn thấy thêm nhiều tháng có xu hướng tương tự để củng cố niềm tin.
Thị trường giảm mạnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất
Sau báo cáo CPI tháng 6, kỳ vọng Fed nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 7 đã giảm đáng kể.
Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 14/7, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục tránh đưa ra định hướng cụ thể về lộ trình lãi suất, đồng thời không xác nhận liệu Fed có cần tăng lãi suất trong thời gian tới hay sẽ duy trì mức hiện tại từ 3,50-3,75% lâu hơn.
![]() |
| “Mặc dù tôi đã xem xét dữ liệu được công bố sáng nay về CPI, và nó tích cực so với kỳ vọng, nhưng tôi không phải là người chỉ lựa chọn những kết quả, thông tin hoặc dữ liệu tốt nhất; tôi sẽ không xuất hiện ở đây và nói ‘nhiệm vụ đã hoàn thành’”, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết trong phát biểu điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (14/7). |
Theo Art Hogan - Chiến lược gia thị trường trưởng của Briley Wealth, số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng đã làm suy giảm đáng kể khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 7.
Đồng quan điểm, Peter Cardillo - Kinh tế trưởng thị trường của Spartan Capital Securities, cho rằng báo cáo CPI mới nhất gần như đã loại bỏ khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 7.
Tuy vậy, Jeffrey Roach - Kinh tế trưởng của LPL Financial, nhận định Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong một vài cuộc họp tới, nhưng nguy cơ giá năng lượng tăng trở lại vẫn có thể tạo áp lực lên lạm phát và khiến cơ quan này phải cân nhắc hành động vào cuối năm.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện chỉ còn định giá khoảng 10% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 7, giảm mạnh so với mức 35% trước khi báo cáo CPI được công bố. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 cũng giảm xuống khoảng 60%, từ mức trên 90% trước đó.