Theo Financial Times, Nvidia đã giảm hơn một nửa số khách hàng châu Á được phép mua chip AI của hãng sau khi thiết lập một “danh sách trắng” mới. Danh sách này chỉ gồm những doanh nghiệp vượt qua các cuộc kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt hơn, nhằm hạn chế nguy cơ sản phẩm bị chuyển tiếp sang Trung Quốc.
![]() |
| Nvidia siết “danh sách trắng” khách mua chip AI tại châu Á |
Ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết hãng chip có vốn hóa khoảng 5,1 nghìn tỷ USD đã tăng cường thẩm định trong vài tháng qua tại Singapore, Malaysia và Nhật Bản. Sau vòng rà soát lại, hơn một nửa số khách hàng trước đây của Nvidia không còn nằm trong nhóm được phê duyệt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bị loại vẫn có thể điều chỉnh quy trình tuân thủ và nộp đơn lại.
Nhóm bị ảnh hưởng nhiều là các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới, thường được gọi là “neocloud” — những nền tảng cho thuê hạ tầng tính toán chuyên biệt phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo.
Động thái này phản ánh nỗ lực rộng hơn của Mỹ trong việc bịt các lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu. Trong nhiều năm qua, dù Washington áp đặt hàng loạt hạn chế, chip AI tiên tiến vẫn có thể lọt tới Trung Quốc thông qua các công ty trung gian ở nước thứ ba.
Theo các nguồn tin, Nvidia đã siết quy trình tuân thủ sau áp lực từ Washington. Chính quyền Mỹ đang muốn kiểm soát chặt hơn các mắt xích trung gian, vốn bị cho là đã góp phần hình thành một thị trường “chợ đen” đối với chip AI hiệu năng cao.
Trong quy trình mới, nhân viên Nvidia trực tiếp tới trung tâm dữ liệu của khách hàng, kiểm tra hợp đồng và phỏng vấn người dùng cuối để xác minh hoạt động kinh doanh có hợp pháp hay không. Bộ Thương mại Mỹ cũng tham gia với vai trò giám sát và hậu thuẫn về mặt chính sách, một nguồn tin cho biết.
Việc kiểm tra thực địa đánh dấu bước leo thang đáng kể so với quy trình sàng lọc khách hàng trước đây của Nvidia. Dù công ty từ lâu đã rà soát người mua để tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, phạm vi yêu cầu và mức độ xác minh gần đây đã được mở rộng mạnh hơn.
Tháng 3, các công tố viên Mỹ đã buộc tội một đồng sáng lập Supermicro cùng một số nhân viên khác liên quan tới cáo buộc hỗ trợ buôn lậu lượng chip trị giá 2,5 tỷ USD sang Trung Quốc. Theo cáo trạng, các bị cáo đã sử dụng một công ty tại Đông Nam Á làm “trung gian” để vận chuyển chip Nvidia từ Đài Loan sang Trung Quốc qua nhiều lớp trung chuyển. Kế hoạch bị cáo buộc bao gồm việc đóng gói lại máy chủ Supermicro và đặt vào các thùng không nhãn mác nhằm che giấu nội dung bên trong. Công ty trung gian nói trên sau đó trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của Supermicro, đóng góp 99,7 triệu USD doanh thu trong quý cuối của năm tài chính 2024, theo cáo trạng.
Supermicro cho biết công ty đang hợp tác với nhà chức trách Mỹ và Đài Loan trong vụ việc.
Theo giới chuyên gia trong ngành, làn sóng siết kiểm soát gần đây đã góp phần khiến nguồn cung chip AI tại Trung Quốc thêm căng thẳng. Washington từ lâu cấm xuất khẩu các bộ xử lý tiên tiến nhất sang Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cũng chưa bật đèn xanh để Nvidia bán dòng H200 — sản phẩm đã lùi ít nhất hai thế hệ so với các mẫu mới nhất của hãng — nhằm hỗ trợ ngành bán dẫn nội địa.
Nguồn cung trong nước của Trung Quốc vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu tăng nhanh từ các công ty công nghệ, đặc biệt khi họ mở rộng ứng dụng các tác nhân AI. Những công cụ này đòi hỏi năng lực tính toán lớn hơn đáng kể so với chatbot thông thường.
Một số doanh nghiệp công nghệ đang vận động Bắc Kinh cho phép mua H200 của Nvidia. Tuy nhiên, theo những người am hiểu quan điểm của giới chức Trung Quốc, khả năng xuất hiện các thương vụ lớn trong thời gian tới vẫn rất thấp. Trong khi đó, Bắc Kinh đang đặt cược rằng các nhà sản xuất chip trong nước có thể nhanh chóng mở rộng năng lực để thu hẹp khoảng cách với Nvidia và các đối thủ quốc tế.
Năm ngoái, Financial Times đưa tin tổng sản lượng bộ xử lý AI nội địa của Trung Quốc dự kiến tăng gấp ba lần vào cuối năm nay. Dù vậy, sản lượng vẫn thấp hơn nhiều so với các đối thủ toàn cầu và bị giới hạn bởi việc thiếu tiếp cận thiết bị sản xuất tiên tiến. “Tất cả các nhà cung cấp trong nước đều đã bán hết. Ngay cả những con chip cấp thấp trước đây không ai muốn cũng đã được tiêu thụ, miễn là còn có thể sử dụng theo cách nào đó”, một lãnh đạo công nghệ Trung Quốc nói.
“Nvidia luôn đặt tuân thủ lên hàng đầu và chúng tôi hoàn toàn tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý”, một người phát ngôn của hãng cho biết. Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận.