Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày thứ Hai (11/5) trong sắc xanh nhẹ, được hỗ trợ bởi kỳ vọng tích cực đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đà tăng vẫn được duy trì bất chấp động lực từ mùa công bố kết quả kinh doanh gần đây có dấu hiệu suy giảm, trong khi giá dầu thô đi lên do tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào đình trệ, qua đó làm gia tăng quan ngại về áp lực lạm phát.
Cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng, trong đó S&P 500 và Nasdaq xác lập các mốc đóng cửa cao kỷ lục mới. Cụ thể, Dow Jones Industrial Average tăng 95,31 điểm, tương đương 0,19%, lên 49.704,47 điểm; S&P 500 tăng 13,91 điểm, tương đương 0,19%, lên 7.412,84 điểm; trong khi Nasdaq Composite tăng 27,05 điểm, tương đương 0,10%, lên 26.274,13 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chủ chốt thuộc S&P 500, năng lượng là lĩnh vực ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi dịch vụ truyền thông là nhóm diễn biến kém tích cực nhất. Về cổ phiếu riêng lẻ, Intel tăng 3,6% sau khi bứt phá 14% trong phiên thứ Sáu nhờ thông tin liên quan đến thỏa thuận sơ bộ về sản xuất chip với Apple. Qualcomm cũng tăng mạnh 8,4%, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, còn Fox Corp tăng 7,6% sau khi công bố doanh thu quý III vượt dự báo của thị trường.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của một số hãng hàng không chịu áp lực điều chỉnh do chi phí nhiên liệu gia tăng, yếu tố có thể thu hẹp biên lợi nhuận. Theo đó, cổ phiếu Southwest Airlines, Delta Air Lines, Alaska Air và United Airlines đồng loạt giảm từ 2,9% đến 4,4%.
Nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội so với phần còn lại của thị trường, khi chỉ số PHLX Semiconductor tăng 2,6%, cho thấy làn sóng đầu tư xoay quanh chủ đề AI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tính đến thứ Sáu (8/5), giới phân tích ước tính tăng trưởng lợi nhuận chung của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 trong quý I đạt 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức này gần gấp đôi so với dự báo tăng trưởng 14,4% được đưa ra cho quý I tính đến ngày 1/4. Terry Sandven, chiến lược gia trưởng phụ trách cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, nhận định: “Động lực chủ yếu của đợt tăng giá này đến từ tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực.” Ông đồng thời cho biết thị trường đang chuyển sự quan tâm sang tuần tới – thời điểm các nhà bán lẻ lớn công bố kết quả kinh doanh, nhằm đánh giá liệu giá xăng dầu tăng cao có làm thay đổi hành vi chi tiêu của người tiêu dùng hay không.
Tuy nhiên, khi mùa công bố kết quả kinh doanh dần khép lại, tâm điểm chú ý của thị trường đang quay trở lại với các diễn biến kinh tế vĩ mô và địa chính trị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, qua đó đẩy giá dầu thô tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể tiếp tục tạo áp lực lên lạm phát, đặc biệt tại các điểm bán lẻ nhiên liệu, nơi người tiêu dùng đang chịu sức ép đáng kể.
Trong bối cảnh đó, giới đầu tư dự kiến sẽ đặc biệt theo dõi các chỉ báo kinh tế công bố trong tuần này, nổi bật là chỉ số giá tiêu dùng của Bộ Lao động Mỹ và báo cáo doanh số bán lẻ của Bộ Thương mại Mỹ. Các dữ liệu này sẽ được phân tích kỹ lưỡng nhằm xác định liệu đà tăng kéo dài của giá năng lượng có đang lan rộng thành áp lực lạm phát hay gây tác động tiêu cực đến chi tiêu tiêu dùng. Bên cạnh đó, số liệu về giá sản xuất và sản lượng công nghiệp cũng nằm trong tâm điểm theo dõi của thị trường.
Cũng trong tuần này, Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh để thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm xung đột tại Iran, thương mại, vũ khí hạt nhân, Đài Loan, trí tuệ nhân tạo và khả năng gia hạn một thỏa thuận quan trọng liên quan đến khoáng sản đất hiếm.
Xét trên toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, số mã giảm giá vượt số mã tăng giá với tỷ lệ 1,08/1 trên sàn NYSE. Tại sàn này, có 567 mã thiết lập mức đỉnh mới và 144 mã chạm mức đáy mới. Trên Nasdaq, 2.129 cổ phiếu tăng giá trong khi 2.704 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ số mã giảm so với số mã tăng là 1,27/1. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 39 mức đỉnh mới trong 52 tuần và 42 mức đáy mới, còn Nasdaq Composite ghi nhận 157 mức đỉnh mới và 164 mức đáy mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 21,42 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 17,99 tỷ cổ phiếu ghi nhận trong toàn bộ phiên giao dịch của 20 ngày gần nhất.