Ngày 4/8, hãng hàng không Qantas Airways cho biết Jetstar Japan sẽ mua lại toàn bộ 33,32% cổ phần mà tập đoàn hàng không Australia đang nắm giữ tại hãng bay giá rẻ này. Thương vụ có giá trị 8,2 tỷ JPY, tương đương khoảng 52,11 triệu USD, mở đường cho Jetstar Japan chuyển sang cơ cấu sở hữu Nhật Bản và đổi tên thương hiệu.
![]() |
| Jetstar Japan được các cổ đông Nhật Bản mua lại từ hãng hàng không quốc gia Australia Qantas |
Theo thỏa thuận được ký giữa Qantas, Japan Airlines và các cổ đông liên quan, Jetstar Japan sẽ thực hiện mua lại phần vốn thiểu số của Qantas. Ngân hàng Phát triển Nhật Bản tham gia với tư cách cổ đông mới, trong khi Japan Airlines và Tokyo Century tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu hiện có.
Sau khi Qantas hoàn tất thoái vốn, Jetstar Japan sẽ không còn sử dụng nhãn hiệu “Jetstar”. Việc đổi thương hiệu được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế của hãng trên thị trường hàng không giá rẻ Nhật Bản, nơi cạnh tranh ngày càng quyết liệt.
Qantas cho biết nguồn vốn thu về sẽ được tái phân bổ cho hoạt động của Qantas và Jetstar tại Australia, cũng như mạng bay quốc tế của tập đoàn.
Thương vụ mua lại cổ phần dự kiến mang lại cho Qantas khoản lãi khoảng 115 triệu đô la Australia, tương đương 80,49 triệu USD, được ghi nhận ngoài lợi nhuận cơ bản và chủ yếu trong năm tài chính 2027.
Trong thời gian chờ hoàn tất giao dịch, dự kiến vào tháng 6/2027, Qantas vẫn tiếp tục ghi nhận phần lợi nhuận hoặc lỗ tương ứng từ Jetstar Japan.
Jetstar Japan được thành lập hơn một thập kỷ trước bởi Qantas, Japan Airlines và Mitsubishi Corp. Hãng bắt đầu khai thác theo mô hình hàng không giá rẻ từ cuối năm 2012, với căn cứ hoạt động tại sân bay Narita, nằm trong vùng đô thị thủ đô Tokyo.
Jetstar là thương hiệu hàng không giá rẻ do hãng hàng không quốc gia Australia Qantas phát triển từ năm 2004, nằm trong chiến lược hai thương hiệu của tập đoàn: Qantas phục vụ phân khúc đầy đủ dịch vụ, còn Jetstar hướng tới nhóm khách nhạy cảm về giá. Tại Việt Nam, thương hiệu Jetstar từng hiện diện thông qua Jetstar Pacific sau khi Qantas tham gia đầu tư vào Pacific Airlines. Đến năm 2020, hãng bay này trở lại tên Pacific Airlines trong quá trình tái cơ cấu và tăng liên kết với Vietnam Airlines.