Liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (Liên minh OPEC+) nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng hạn ngạch khai thác tại cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 2/8. Theo dự báo của các chuyên gia, mức tăng khoảng 188.000 thùng/ngày sẽ được áp dụng từ tháng 9, qua đó hoàn tất lộ trình từng bước khôi phục nguồn cung dầu đã triển khai trong thời gian qua.
Ông Jorge Leon, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, nhận định đây có thể là đợt tăng cuối cùng trong chuỗi điều chỉnh sản lượng mà OPEC+ thực hiện nhằm đưa nguồn cung trở lại thị trường sau giai đoạn cắt giảm sâu để hỗ trợ giá dầu.
![]() |
| Liên minh OPEC+ đứng trước khả năng tăng thêm 188.000 thùng dầu/ngày từ tháng 9 |
Trong giai đoạn 2022-2023, OPEC+ đã ba lần cắt giảm sản lượng với tổng quy mô gần 6 triệu thùng/ngày. Bắt đầu từ năm 2025, nhóm gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từng bước nới lỏng các cam kết cắt giảm, bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường năng lượng toàn cầu.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng việc nâng hạn ngạch không đồng nghĩa sản lượng thực tế sẽ tăng tương ứng. Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, một số quốc gia thành viên hiện chưa đủ năng lực khai thác theo mức hạn ngạch được phân bổ do công suất sản xuất suy giảm hoặc hạ tầng khai thác chưa đáp ứng yêu cầu.
Nguồn cung dầu còn chịu tác động từ những yếu tố địa chính trị. Hoạt động xuất khẩu dầu của các quốc gia vùng Vịnh vẫn gặp trở ngại khi việc lưu thông qua eo biển Hormuz chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Trong khi đó, ngành dầu khí Nga tiếp tục đối mặt với khó khăn về cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở năng lượng, khiến sản lượng thực tế thấp hơn mục tiêu đề ra.
Theo các chuyên gia, sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng dự kiến vào tháng 9, OPEC+ sẽ chuyển trọng tâm sang xây dựng cơ chế hạn ngạch mới áp dụng từ năm 2027. Nội dung đàm phán sẽ tập trung vào việc xác định lại công suất khai thác bền vững tối đa của từng quốc gia làm căn cứ phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn tiếp theo.
Quá trình thương lượng được dự báo sẽ không dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh UAE đã rời OPEC+ từ tháng 5 và tuyên bố theo đuổi chiến lược phát triển ngành dầu khí phù hợp với lợi ích quốc gia cũng như các mục tiêu dài hạn.