Thứ tư 30/09/2026 13:04
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Kinh doanh

Chăn nuôi tuần hoàn: Biến chất thải thành tài nguyên

Với hơn 2,7 triệu tấn chất thải rắn và hàng triệu mét khối nước thải phát sinh mỗi năm, TP. Hồ Chí Minh đang đặt chăn nuôi tuần hoàn vào hướng phát triển nông nghiệp xanh, phát thải thấp, trong đó chất thải không chỉ được xử lý mà còn được tái sử dụng để tạo thêm giá trị cho sản xuất.

Vấn đề này đã được đưa ra tại hội thảo “Phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi năm 2026” diễn ra sáng ngày 30/9 do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, viện, trường, doanh nghiệp và cơ sở chăn nuôi.

Thông tin tại hội thảo, ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, chăn nuôi tuần hoàn đang trở thành một hướng đi quan trọng nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và nâng cao giá trị sản xuất chăn nuôi.

Biến chất thải thành tài nguyên

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP. Hồ Chí Minh hiện có 42.032 cơ sở chăn nuôi, với tổng đàn hơn 1,31 triệu con heo, 93.500 con bò, gần 40.000 con dê, cừu và hơn 21 triệu con gia cầm.

Quy mô chăn nuôi này kéo theo lượng chất thải rất lớn. Ước tính mỗi năm, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn phát sinh khoảng 2,72-3,25 triệu tấn chất thải rắn, sệt và 1,38-2,63 triệu m³ nước thải.

ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Uyển Nhi)

Nếu không được thu gom, xử lý phù hợp, lượng chất thải này có thể gây tác động đến môi trường đất, nước, không khí, đồng thời làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Ngược lại, nếu được xử lý và sử dụng đúng cách, đây cũng là nguồn tài nguyên có thể quay trở lại phục vụ sản xuất.

Đây chính là điểm cốt lõi của chăn nuôi tuần hoàn, không xem chất thải đơn thuần là thứ phải loại bỏ, mà từng bước biến chất thải và phụ phẩm thành nguồn lực cho một chu trình sản xuất mới. Nhưng chăn nuôi tuần hoàn không đồng nghĩa với việc “quay vòng bằng mọi giá”, mà phải bảo đảm an toàn. Mục tiêu là sử dụng đầu vào hiệu quả hơn, tái sử dụng phụ phẩm an toàn, chuyển chất thải thành sản phẩm có giá trị và đưa giá trị đó trở lại hệ thống sản xuất.

Từ xử lý chất thải đến tạo giá trị

Thay đổi cách tiếp cận - đây cũng là hướng đi được các chuyên gia trong ngành đưa ra tại hội thảo, đó không chỉ bắt đầu từ việc đầu tư thêm thiết bị xử lý chất thải, mà nên bắt đầu từ quản lý tốt các dòng vật chất trong trang trại. Ví dụ như việc tách phân rắn và nước thải, tách nước mưa khỏi nước bẩn, giảm lượng nước sử dụng và phân loại chất thải ngay tại nguồn có thể giúp giảm chi phí xử lý và mở ra nhiều hướng tái sử dụng.

Từ phân và phụ phẩm, có thể phát triển các mô hình ủ phân hữu cơ, nuôi trùn quế, ruồi lính đen; chất hữu cơ có thể được chuyển đổi thành sản phẩm có giá trị; biogas có thể thu hồi năng lượng; nước sau xử lý có thể được tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng và mục đích sử dụng.

Theo các chuyên gia cho rằng, không có một mô hình tuần hoàn phù hợp cho tất cả cơ sở chăn nuôi. Hộ chăn nuôi nhỏ cần giải pháp đơn giản, ít vốn và dễ vận hành; trang trại vừa cần quy trình ổn định; trong khi các doanh nghiệp quy mô lớn có điều kiện áp dụng tự động hóa, kiểm soát và truy xuất.

“Tuần hoàn” vì thế không phải là câu chuyện của riêng một trang trại mà cần hình thành mạng lưới liên kết giữa cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và các ngành sản xuất khác.

chăn nuôi tuần hoàn đang trở thành một hướng đi quan trọng nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên
Chăn nuôi tuần hoàn đang trở thành một hướng đi quan trọng nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên. Ảnh: BTC

Không để tuần hoàn trở thành vòng quay của rủi ro

Ngoài ra, một yêu cầu khác được được đặt ra là an toàn sinh học. Việc tái sử dụng chất thải, phụ phẩm nếu không được kiểm soát có thể tạo ra nguy cơ ngược trở lại cho vật nuôi, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, nguyên tắc được nhấn mạnh là “đưa tài nguyên trở lại sản xuất, không đưa mầm bệnh trở lại hệ thống”.

Các công nghệ như biogas, ủ phân hữu cơ, đệm lót sinh học, chế phẩm vi sinh hay xử lý nước thải chỉ phát huy hiệu quả khi được lựa chọn đúng với loại chất thải, quy mô cơ sở, điều kiện vận hành và mục tiêu đầu ra.

Chẳng hạn, biogas có thể giúp giảm tải hữu cơ và thu hồi năng lượng nhưng không đồng nghĩa nước sau biogas đã đạt yêu cầu để tái sử dụng hoặc xả ra môi trường. Phần bã và nước sau biogas vẫn cần được tiếp tục xử lý phù hợp.

Tương tự, hiệu quả của phân hữu cơ, đệm lót hay chế phẩm vi sinh phải được kiểm chứng bằng các chỉ tiêu kỹ thuật, thay vì chỉ dựa vào cảm quan hoặc việc giảm mùi.

Cần một hệ sinh thái thay vì mô hình riêng lẻ

Theo ông Hồ Trúc Thanh, ở bước đầu triển khai Kế hoạch phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã khảo sát, đánh giá một số cơ sở áp dụng mô hình tuần hoàn, đồng thời phối hợp với các viện, trường, chuyên gia và doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện chăn nuôi của Thành phố.

Tuy nhiên, điểm nghẽn vẫn còn lớn, nhất là đối với các cơ sở nhỏ và hộ chăn nuôi khi thiếu vốn, mặt bằng, công nghệ và nhân lực. Hệ thống dữ liệu về lượng chất thải, tỷ lệ xử lý, tái sử dụng và hiệu quả kinh tế - môi trường cũng chưa đồng bộ.

“Những hạn chế trên cho thấy phát triển chăn nuôi tuần hoàn đòi hỏi chúng ta phải tổ chức lại toàn bộ chuỗi sản xuất, thị trường và cơ chế phối hợp”, ông Thanh nói.

Ngày 15/10/2025, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 2148/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Thành phố đến năm 2030. Kế hoạch đặt mục tiêu trên 60% cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ được hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật theo hướng tuần hoàn; và 100% cơ sở quy mô trang trại áp dụng công nghệ, kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi và tái sử dụng phụ phầm; trên 90% trang trại quy mô lớn đáp ứng quy định về nước thải chăn nuôi…

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, theo định hướng được đưa ra, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ về nâng cao nhận thức; hoàn thiện cơ chế, chính sách; đào tạo nguồn nhân lực; kết nối doanh nghiệp và phát triển thị trường; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác và quản lý nhà nước.

Cùng với đó, các chuyên gia đề xuất cách tiếp cận theo hướng không đầu tư dàn trải mà “bắt đầu nhỏ, đo thật, mở rộng có điều kiện”. Trước hết là khảo sát dòng vật chất và xác định những điểm nóng về chất thải; lựa chọn mô hình phù hợp với từng quy mô chăn nuôi; tổ chức thí điểm, đo lường hiệu quả kỹ thuật và kinh tế; sau đó chuẩn hóa quy trình, kết nối đầu ra rồi mới từng bước nhân rộng.

Cách tiếp cận này cho thấy chăn nuôi tuần hoàn không chỉ là câu chuyện xử lý chất thải tại từng trang trại. Xa hơn, đó là việc hình thành một hệ sinh thái sản xuất, trong đó chất thải và phụ phẩm của khâu này có thể trở thành đầu vào an toàn, có giá trị cho khâu khác. Khi các mắt xích được kết nối, chất thải không còn chỉ là bài toán môi trường mà có thể trở thành nguồn lực giúp giảm chi phí, giảm phát thải và gia tăng giá trị cho người chăn nuôi.

Tin bài khác
Tận dụng CPTPP, mở rộng dư địa xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt

Tận dụng CPTPP, mở rộng dư địa xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt

CPTPP mở ra dư địa lớn cho xuất khẩu Việt Nam, song doanh nghiệp cần nâng năng lực tuân thủ, đa dạng chuỗi cung ứng và chủ động kết nối thị trường.
Hà Nội đặt mục tiêu hình thành 1-2 startup tỷ USD vào năm 2030

Hà Nội đặt mục tiêu hình thành 1-2 startup tỷ USD vào năm 2030

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực, trong đó hướng tới hình thành 1-2 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên và 3-5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Vườn ươm F&B: “Bệ phóng” giảm rủi ro cho các nhà hàng tại Singapore

Vườn ươm F&B: “Bệ phóng” giảm rủi ro cho các nhà hàng tại Singapore

Từ mặt bằng thuê ngắn hạn đến các gian hàng được trợ cấp, mô hình ươm tạo đang giúp doanh nghiệp F&B tại Singapore giảm chi phí gia nhập, kiểm chứng nhu cầu và hoàn thiện phương án kinh doanh trước khi mở rộng.
Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm, đồng thời mở rộng không gian tiêu thụ hàng Việt.
Gần 923.000 tỷ đồng gọi vốn công - tư cho 29 dự án cao tốc

Gần 923.000 tỷ đồng gọi vốn công - tư cho 29 dự án cao tốc

Bộ Xây dựng đưa 29 dự án cao tốc, tổng vốn dự kiến gần 923.000 tỷ đồng, vào danh mục ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư PPP giai đoạn 2026–2030, mở thêm dư địa cho vốn tư nhân tham gia hạ tầng giao thông.
Việt Nam được vinh danh Điểm đến hàng đầu châu Á, Khánh Hòa có hai đại diện

Việt Nam được vinh danh Điểm đến hàng đầu châu Á, Khánh Hòa có hai đại diện

Việt Nam vừa được trao danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á 2026” tại World Travel Awards 2026. Khánh Hòa tiếp tục ghi dấu ấn khi hai khu nghỉ dưỡng tại Cam Ranh và Nha Trang được xướng tên ở các hạng mục cấp châu Á.
Doanh nghiệp Việt nâng giá trị, giữ vững thị trường Hoa Kỳ

Doanh nghiệp Việt nâng giá trị, giữ vững thị trường Hoa Kỳ

Trước rào cản thuế quan, quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, doanh nghiệp Việt cần chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ, thương hiệu và chuỗi cung ứng.
Hơn 1,57 tỷ USD xuất khẩu, Vĩnh Long chuyển hướng sang chế biến sâu

Hơn 1,57 tỷ USD xuất khẩu, Vĩnh Long chuyển hướng sang chế biến sâu

Không chỉ tăng kim ngạch, Vĩnh Long đang thay đổi cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp nâng giá trị hàng hóa.
1,23 tỷ USD vào SHTP: Doanh nghiệp Việt đứng ở đâu trong chuỗi công nghệ?

1,23 tỷ USD vào SHTP: Doanh nghiệp Việt đứng ở đâu trong chuỗi công nghệ?

1,23 tỷ USD vốn đầu tư cấp mới trong 9 tháng cho thấy Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đang thu hút một lớp dự án mới, trong đó hạ tầng dữ liệu và công nghệ tính toán nổi lên rõ nét.
Xứ Thanh chuyển từ đếm khách sang quản trị giá trị du lịch

Xứ Thanh chuyển từ đếm khách sang quản trị giá trị du lịch

Không chỉ đặt mục tiêu thu hút thêm du khách, tỉnh Thanh Hóa đang thay đổi cách quản trị ngành du lịch theo hướng nâng chất lượng sản phẩm, kéo dài trải nghiệm và hướng tới nhóm khách có mức chi tiêu cao.
Khánh Hòa dự kiến đón 23,7 triệu lượt khách trong năm 2026

Khánh Hòa dự kiến đón 23,7 triệu lượt khách trong năm 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong 9 tháng năm 2026, địa phương ước đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó khoảng 9,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước và vượt 10,8% chỉ tiêu cả năm.
Khánh Hòa phổ biến Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh đến doanh nghiệp

Khánh Hòa phổ biến Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh đến doanh nghiệp

Ngày 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức hội nghị phổ biến thực hiện Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa, với sự tham dự của khoảng 100 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
Xuất khẩu gạo từ 1/10 nhẹ gánh điều kiện, giảm tần suất báo cáo

Xuất khẩu gạo từ 1/10 nhẹ gánh điều kiện, giảm tần suất báo cáo

Từ ngày 1/10/2026, hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo sẽ vận hành theo một khung pháp lý mới. Đáng chú ý, doanh nghiệp được giảm một số điều kiện và thủ tục gia nhập thị trường, nhưng trách nhiệm duy trì điều kiện kinh doanh, dự trữ và báo cáo vẫn được đặt rõ.
Xuất khẩu Cần Thơ tăng 13,4% trong 8 tháng đầu năm

Xuất khẩu Cần Thơ tăng 13,4% trong 8 tháng đầu năm

Xuất khẩu tăng 13,4%, công nghiệp tăng 10% và bán lẻ tăng 19,6% trong 8 tháng đang tạo nền tảng mới cho kinh tế Cần Thơ. Tuy nhiên, mục tiêu phía trước không chỉ là tăng kim ngạch mà còn nâng tỷ trọng hàng công nghệ cao, đẩy mạnh chế biến sâu và cải thiện năng lực đưa hàng hóa của vùng ra thị trường quốc tế.
85 dự án mở rộng không gian đầu tư của Cần Thơ đến năm 2030

85 dự án mở rộng không gian đầu tư của Cần Thơ đến năm 2030

Từ 85 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn và trung tâm logistics hàng không 100 ha, Cần Thơ đang chuẩn bị một không gian phát triển mới gắn sản xuất với đô thị và lưu chuyển hàng hóa.