Vụ đánh bom tại Manchester: khiến ít nhất 22 người chết và 59 người bị thương

00:00 12/10/2020

DNHN:Tại Manchester khiến 22 người bị chết bao gồm 1 cô gái 8 tuổi đã bị giét chết và 59 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở Manchester Arena,Anh vào cuối buổi hòa nhạc của ca sĩ người mỹ Ariana Grande.

Một người đàn ông đã đặt 1 quả bom tự chế ở tiền sảnh vào lúc 22:33 BTS vào ngày 22 tháng 5 vừa qua , trong đó Thủ Tướng Theresa May đã gọi hành động này là hành động đáng sợ. Cảnh sát đã bắt giữ Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi ở Chorlton, kết nối với cuộc tấn công. Saffie Rose Roussos là một học sinh tại Trường Tiểu học Tarleton, ở Lancashire. Với độ tuổi 8 tuổi của mình em đã vĩnh viễn xa thế giới của chúng ta, hiệu trưởng Chris Upton nói cô " Roussos  đơn giản là một em bé xinh đẹp " và "được tất cả mọi người yêu mến". Sinh viên Georgina Callandar, được cho là đã 18 tuổi, cũng được đặt tên trong số những người đã chết. Trong một bài phát biểu tại phố Downing, May nói rằng "bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, người dân Manchester và đất nước này đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố", nhằm vào những "thanh thiếu niên tự vệ". Bà cho biết các dịch vụ an ninh tin rằng họ biết bản sắc của kẻ tấn công nhưng vẫn chưa thể xác nhận điều đó. Nhóm được gọi là 'Tiểu bang Hồi giáo' (IS) đã tuyên bố nó chịu trách nhiệm về cuộc tấn công, thông qua các kênh IS trên ứng dụng Nhắn tin Telegram. Sáu mươi xe cứu thương đã đến Manchester Arena sau vụ tấn công và những người bị thương đang được điều trị tại tám bệnh viện khắp thành phố. Trong đó có 12 trẻ em dưới 16 tuổi. Các thân nhân đang sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để tìm người mất tích, và một số điện thoại khẩn cấp - 0800 096 0095  - đã được thiết lập. Kim Bùi/Theo PPNwork