Vụ cán bộ Thanh tra Chính phủ phát ngôn “bậy”: Không thể để như vậy!
Chúng tôi sẽ truyền tải việc này đến Tổng Thanh tra Chính phủ để có buổi họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc. Không thể để cán bộ như vậy!” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói về việc quyền Vụ trưởng Vụ III Thanh tra Chính phủ bị phát tán clip hướng dẫn cách bưng bít báo chí.
Vấn đề chấn chỉnh cán bộ được đề cập nhiều trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 (ảnh: VGP).
Câu chuyện được nêu ra tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11 là vừa qua có vụ việc ông Nguyễn Minh Mẫn là quyền Vụ trưởng Vụ Văn hóa xã hội (Vụ III) - Thanh tra Chính phủ theo đoàn công tác kiểm tra định kỳ tại ĐH Quốc gia TPHCM đã có những phát ngôn chưa đúng mực bị phát tán trên mạng xã hội và có những dư luận không tốt về việc này. Theo đó, cán bộ này được cho là đã phát biểu kiểu “dạy dỗ”, hướng dẫn các thầy cô giáo cách né tránh, bưng bít thông tin với báo chí. Ngoài ra, dư luận cũng đặt vấn đề, trong quá trình ông Mẫn công tác tại Thanh tra Chính phủ, khi tiến hành các thủ tục bổ nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm thì có tới 9/10 ý kiến không đồng ý để ông này làm Vụ trưởng Vụ III. Trải qua 2 đời Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã có đề xuất không bổ nhiệm với ông Mẫn. Báo giới muốn biết, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng thế nào về trường hợp của ông Mẫn? Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần Thủ tướng đã chỉ đạo là thông tin minh bạch. Các cơ quan phải chủ động cung cấp cho báo chí. Trừ lĩnh vực về quốc phòng an ninh còn những gì không thuộc bí mật Nhà nước ta đều phải minh bạch, công khai. Cụ thể, những kết luận thanh tra của các cơ quan được thanh tra là công khai, minh bạch, không giấu diếm. “Ở đây, có những cách ứng xử, lời nói không đúng thì chúng ta lên án. Cán bộ, công chức, viên chức phải nói đúng, không được xúc phạm đến những cơ quan đang làm nhiệm vụ vì đây là quyền của các cơ quan được thông tin, được công bố trừ khi các công việc đang thanh tra không được cung cấp thông tin, còn đã công bố kết luận là phải được công khai. Trước hết, thay mặt cơ quan chủ trì họp báo, chúng tôi xin được tiếp nhận ý kiến của các cơ quan báo chí và truyền tải đến Tổng Thanh tra Chính phủ để có buổi họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc việc này, không để cán bộ như vậy” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. Trao đổi thêm về thông tin năm 2012, ông Nguyễn Minh Mẫn bị đánh giá là “không hoàn thành nhiệm vụ” nhưng vẫn được bổ nhiệm quyền Vụ trưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nêu nguyên tắc, việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phải tuân theo quy định. Yêu cầu “hoàn thành nhiệm vụ”, theo đó, chính là một tiêu chuẩn được xem xét trong quá trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. “Có thông tin này, chúng tôi sẽ liên lạc với bên Thanh tra Chính phủ để xác minh, xử lý, sau đó sẽ có thông tin chính thức” – Thứ trưởng Cường giải thích. P.Thảo/nguồn dantri.com.vn- Bộ Công Thương ra 3 văn bản hỏa tốc về kinh doanh xăng dầu
- Quỹ khởi nghiệp của Shark Bình tìm kiếm các startup thương mại điện tử
- Apple được cho đang đàm phán để sử dụng công cụ AI của Google
- Ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty phát triển trạm sạc xe điện
- Quy định thẩm quyền quyết định ngành nghề thu hút vào cụm công nghiệp
Cùng chuyên mục
Tăng cường hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp
Hòa Bình: Triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024
Quận Lê Chân- TP. Hải Phòng: Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2024
Quảng Ninh: Hạ Long đề xuất phương án xây dựng công trình biểu tượng tại vị trí trung tâm thành phố bên bờ vịnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Gỡ khó nhà ở xã hội, cần đặt mình vào vị trí của những người chưa có nhà ở
-
Thấy gì đằng sau phiên livestream 75 tỉ đồng?
-
Hỗ trợ sản xuất kinh doanh phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng
-
Giám đốc Standard Chartered Việt Nam chia sẻ xu hướng quản lý tiền tệ mới nhất tại Việt Nam và ASEAN
-
Ngành Ngân hàng: Điểm sáng trong hành trình phục hồi kinh tế của Việt Nam
-
TS. Philipp Rösler: Năm 2024 của Việt Nam