Vedan Việt Nam tham gia Ngày hội Tái chế chất thải Đồng Nai 2016

00:00 12/10/2020

Hưởng ứng tích cực các chương trình hành động kêu gọi bảo môi trường, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công ty Vedan Việt Nam đã tham gia tuyên truyền và tài trợ 1500 phần quà cho Ngày hội tái chế Đồng Nai năm 2016 với chủ đề: “Tái chế - Tiết kiệm và bảo vệ môi trường” do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 25/9/2016. Đây là chương trình tuyên truyền có ý nghĩa rất thiết thực về công tác kêu gọi bảo vệ môi trường tại Đồng Nai, góp phần nâng cao công tác quản lý chất thải rắn trong đời sống hàng ngày cũng như nâng cao ý thức quan tâm của công đồng người dân, doanh nghiệp về việc tiết giảm, tái chế, tái sử dụng chất thải để bảo vệ môi trường. Ngày hội đã thu hút sự quan tâm ủng hộ của các doanh nghiệp và người dân tại Đồng Nai với hàng loạt các sản phẩm tái chế, các chất thải sinh hoạt thông thường, các chất thải nguy hại được mang đến….để đổi lấy quà tặng của nhà tài trợ.
 Vedan Việt Nam tham gia tặng quà cho người dân đổi chất thải tại Ngày hội Tái chế
Vedan Việt Nam tham gia tặng quà cho người dân đổi chất thải tại Ngày hội Tái chế
Theo Sở TN&MT Đồng Nai, mỗi ngày tỉnh này phát sinh hơn 1.600 tấn chất thải sinh hoạt và gần 1 ngàn tấn chất thải công nghiệp. Từ năm 2011, Đồng Nai đã quy hoạch 9 khu xử lý chất thải rắn với 15 dự án và đến nay đã có 11 dự án đi vào hoạt động, tiếp nhận và xử lý chất thải. Nhưng hiện nay, lượng rác thải ở Đồng Nai chưa được phân loại, nên tỷ lệ chôn lấp khoảng 73% và chỉ có 27% được đốt và tái chế. Do đó, Ngày hội tái chế chất thải, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc thu gom và phân loại rác tại nguồn để tái chế, giảm chôn lấp. Việc thực hiện tốt thu gom và phân loại rác tại nguồn để tái chế, sẽ tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên, đất chôn lấp, giảm chi phí đổ thải và chậm lại quá trình tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thời điểm năm 1991, Vedan là một trong số những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đầu tư phát triển tại Việt Nam. Trong suốt 25 năm qua, bên cạnh các thành tựu đã đạt được, Vedan cũng từng vấp ngã với sự cố môi trường 2008. Bài học quý giá từ quá khứ này, cùng với sự chỉ đạo tận tình từ các cơ quan chức năng, đã giúp Vedan nhận ra thiếu sót và thay đổi mạnh mẽ, tập trung đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường. Bài học trong quá khứ và nỗ lực bảo vệ môi trường hiện tại của Vedan cũng chính là bài học cho các công ty đang hoạt động tại Việt Nam trong việc tôn trọng, tuân thủ việc bảo vệ môi trường. Với chính sách “Yêu quý môi trường – Kinh doanh lâu dài” theo tiêu chuẩn ISO 14001 và với thông điệp: “Bảo vệ môi trường Quyết định sự thành bại của doanh nghiệp”, kể từ năm 2009, công ty Vedan Việt Nam đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải với công suất hơn 9000m3/ngày đêm, gấp 1,5 lần lưu lượng nước thải các nhà máy sản xuất của Vedan, xây dựng khu thu gom và tập trung chờ xử lý các loại chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, đạt chứng nhận ISO 14001 do tổ chức quốc tế BSI tại Anh quốc cấp. Bên cạnh làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong công ty, Vedan còn tham gia tài trợ chương trình Ngày Nước thế giới, ngày Môi trường thế giới, tài trợ cho UBND huyện Long Thành thực hiện chương trình Trồng cây nhớ ơn Bác, tham gia ngày hội tái chế huyện Long Thành, chương trình phân loại rác tại nguồn,…

(theo tainguyenmoitruong.vn)