Trường Mầm non An Sinh - Một mô hình đang được khích lệ

00:00 12/10/2020

  (DNHN) Nằm giữa trung tâm Quy hoạch đô thị mới phía Bắc đường Trần Hưng Đạo, thuộc địa bàn phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, trường Mầm non Tư thục An Sinh có diện tích rộng gần 3.000m2. Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2016, đến nay, công trình đã hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng trong năm học 2017-2018. Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Kim Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Thái Thịnh cho biết: Trường có 17 phòng, trong đó 11 phòng dành cho việc dạy chữ, 6 phòng dành để dạy các chức năng khác như dạy múa hát, nhạc và thẩm mĩ, 4 phòng dạy ngoại ngữ và năng khiếu. Tất cả các phòng học và phòng chức năng đều được trang bị quạt treo tường, máy điều hòa, bình nóng lạnh, thiết bị nghe nhìn, camera giám sát và các thiết bị dạy học theo hướng hiện đại đạt chuẩn… Song song với nhà cao tường, dãy nhà cấp 4 được xây dựng từ năm học trước sẽ được bố trí thành 4 phòng nuôi dạy trẻ và 2 phòng là nơi làm việc cho giáo viên và cán bộ quản lý. Trường có một đội ngũ giáo viên đạt chuẩn yêu nghề, mến trẻ. Có kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Là phụ huynh thường xuyên đưa đón cháu đến với trường Mầm non An Sinh từ năm học trước, tôi có nhiều ấn tượng tốt đối với đội ngũ cô giáo ở đây. Khi phụ huynh đưa cháu đến, các cô ra tận sân đón cháu vào lớp, tan học, các cô lại chuẩn bị "hành lý" của cháu cho vào cặp. Hướng dẫn các cháu chào ông, bà, cha, mẹ, chào tạm biệt cô giáo trước khi ra về. Khuôn viên của trường được bố trí trồng nhiều cây xanh, sân trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc chơi và học. Các phòng học được xây dựng thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông theo đúng quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khóa biểu nuôi dạy của trường Mầm non An Sinh, nhà trường có dành thời gian để các bé thăm quan dã ngoại, hoạt động ngoài trời để bé hiểu biết thêm thế giới xung quanh bằng trực quan sinh động với phương châm "Học mà chơi, chơi mà học". Nhà trường có nội quy, quy định mọi người khi vào cổng trường tuyệt đối phải cởi mũ bảo hiểm để phân biệt người lạ. Cổng trường cũng được gắn camera theo dõi mọi hoạt động, giúp cho Lãnh đạo nhà trường trong công tác quản lý và chừng đó cũng làm cho các bậc phụ huynh hài lòng khi gửi con mình vào trường Mầm non An Sinh. Là địa bàn thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa, nhưng trường Mầm non An Sinh có một vị trí đắc địa, cao ráo, trung tâm của 3 phường Đồng Phú, Nam Lý, Hải Đình. Trong tương lai đây sẽ là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Trần Đình Nghinh