Thanh Hóa:Họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

16:30 18/10/2020

Chiều ngày 17/10, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham gia buổi họp báo còn có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc buổi họp báo

Dự buổi họp báo có đại diện cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí  Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề và phương châm hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng- an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Các đại biểu tại buổi họp báo

Với phương châm: “Đoàn kết- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26/10 đến ngày 28/10/2020 tại Trung tâm Hội nghi 25B.Tham dự Đại hội có 448 đại biểu chính thức. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo dự kiến Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 65 đồng chí và Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 17 đồng chí.

Đại diện một số cơ quan báo chí, PV phát biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội; kế hoạch tổ chức Hội chợ, triễn lãm thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh; kế hoạch tổ chức lễ khánh thành, lễ khởi công các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đồng chí chủ trì họp báo và đại diện các Sở, ngành liên quan thông tin làm rõ thêm về những vấn đề báo chí quan tâm như: Mục tiêu của nhiệm kỳ tới, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; công tác cán bộ, cơ cấu, độ tuổi, tính dân tộc, thành phần về nhân sự để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX… Sắp xếp bố trí quy trình, tác nghiệp, đặc biệt là PV ảnh, phối hợp chia sẻ thông tin với cơ quan báo chí TW và địa phương.

Trung tâm Hội nghị 25B, Thành phố Thanh Hóa - nơi  sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn tất. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp quan tâm đồng hành của báo chí trung ương và địa phương trong nhiệm kỳ qua. Để góp phần tạo nên thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội; tích cực tuyên truyền về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Quang Thắng