Quảng Ninh: “Non thiêng” Yên Tử đón hàng vạn du khách trước ngày khai hội.

00:00 12/10/2020

Mới diễn ra lễ khai hội chính thức Hội xuân Yên Tử, nhưng từ những ngày trước đó, hàng vạn du khách đã tìm về “non thiêng Yên Tử” thành kính chiêm bái Phật hoàng Trần Nhân Tông, du xuân, cũng như tham dự buổi lễ khai hội năm nay.

Từ sáng ngày 16/2 ( tức mùng 9 âm lịch), dòng người đã đổ về Yên Tử rất đông, các bến gửi xe đã nêm chật các dòng xe của du khách, Phật tử. Khách thập phương về với Hội xuân Yên Tử với tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Hàng vạn du khách về với lễ hội xuân Yên Tử năm nay đều có ước vọng may mắn, cầu chúc mong muốn một năm mới dồi dào sức khỏe, mọi sự hanh thông.
Dòng người tấp nập đổ về "non thiêng" Yên Tử chuẩn bị đòn chờ lễ khai hội
Du khách tấp nập đổ về “non thiêng” Yên Tử để đón chờ lễ khai hội
Lễ hội Yên Tử kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. Đây cũng là một trong những lễ hội lớn và thời gian diễn ra lễ hội dài nhất. Theo Ban tổ chức, những ngày nghỉ Tết Bính Thân vừa qua, Yên Tử đón trên 100.000 lượt du khách thập phương.
Công tác chuẩn bị lễ hội Yên Tử năm 2016 đang được gấp rút hoàn tất
Trao đổi với PV, ông Lê Tiến Dũng – quyền Trưởng ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử cho hay: “Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử 2016 đang được gấp rút hoàn thành”. “Hiện tại, Ban tổ chức đã tiến hành căng bạt, sắp xếp bàn ghế, bố trí các bảng hướng dẫn dành cho du khách cũng như các đoàn đại biểu về du xuân tại Yên Tử. Đồng thời, Ban quản lý cũng đã yêu cầu các đơn vị chức năng trong ban tổ chức tiến hành vệ sinh toàn bộ khu di tích. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cũng được BTC đặc biệt quan tâm. Tình trạng các bến bãi không phép chúng tôi cũng rất quyết liệt để xử lý triệt để”
Lực lượng an ninh túc trực ở các điểm nóng để đảm bảo công tác an toàn giao thông
Dự kiến ngày khai hội sẽ có sự tham dự của hàng trăm đại biểu cùng hơn 2.000 Phật tử. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như: trò chơi dân gian chọi gà, kéo co; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng lân, võ thuật; giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử lần thứ ba; biểu diễn nghệ thuật tại nhà ga một cáp treo và trưng bày hoa mai vàng Yên Tử. (congluan.vn)