Nửa tỷ euro để mua Messi là một canh bạc

00:00 12/10/2020

Man City, Man Utd hay PSG là những đội bóng sẵn sàng bổ sung Messi cho đội hình, nhưng họ sẽ gặp nhiều rào cản về mặt tài chính.

Có được Lionel Messi trong đội hình là mơ ước với nhiều ông chủ, huấn luyện viên và người hâm mộ các CLB.

Với việc Messi đã nộp đơn đề nghị Barca giải phóng hợp đồng, chưa bao giờ các đại gia châu Âu có cơ hội chiêu mộ Leo lớn đến như vậy.

Tình trạng của Messi

Hai vấn đề lớn nhất mà các CLB châu Âu phải đối mặt nếu muốn mua Messi đó là thu nhập của cầu thủ và rào cản từ Barcelona.

Joan Gaspart, một cựu thành viên ban lãnh đạo Barca tuyên bố trên Sport rằng ông đã đọc kỹ các điều khoản của hợp đồng giữa Messi và CLB.

“Không có khả năng cậu ấy ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do”, Gaspart phân tích. “Điều khoản cho phép Messi tự do ra đi đã hết hạn vào ngày 10/6”.

Messi và người đại diện có lý do để yêu cầu Barca giải phóng hợp đồng. Siêu sao người Argentina khẳng định vì dịch bệnh nên mùa giải mới kéo dài đến tháng 8. Anh tin điều khoản 24 trong hợp đồng cho phép mình ra đi còn nguyên hiệu lực.

Hợp đồng của Messi với Barca ghi rõ kể từ khi mùa giải kết thúc vào cuối tháng 5 đến ngày 10/6 theo định kỳ, nếu Leo muốn ra đi anh chỉ cần thông báo trước cho BLĐ đội bóng.

Barca khẳng định Messi phải tuân thủ theo hợp đồng (còn thời hạn đến tháng 6/2021, phí giải phóng 700 triệu euro).

tuong lai Messi anh 2

Rất nhiều CLB đang muốn chiêu mộ Messi. Ảnh: Getty.

Trong quá khứ, các công thần Barca đều có điều khoản cho phép tự do ra đi trong hợp đồng. Xavi hay gần đây nhất Iniesta là những minh chứng.

Tuy nhiên, Messi lại thuộc một trường hợp khác khi giá trị của cầu thủ này vẫn rất lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Barca đang có khoản nợ ngập đầu lên tới hơn 700 triệu euro (thống kê từ Forbes vào tháng 7/2020). Nếu Messi muốn ra đi, anh phải đem về khoản tiền lớn cho CLB.

Truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu nói về khả năng các bên lôi nhau ra tòa. Đó là viễn cảnh không ai yêu mến Messi hay Barca muốn.

Một giải pháp dung hòa có thể được các bên đưa ra, đó là những đội muốn mua Messi sẽ chấp nhận trả khoản phí chuyển nhượng cho Barca, còn cá nhân Leo có những điều chỉnh về mức lương ở CLB mới.

Man City, MU hay PSG đứng trước bài toán chi phí lợi ích để có thể hoàn tất thương vụ chấn động nhất mùa hè 2020.

Mundo Deportivo cho biết Barca chỉ bán Messi với giá hơn 222 triệu euro, số tiền mà PSG từng bỏ ra để giải phóng hợp đồng Neymar vào năm 2017.

Barca dựa vào điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 700 triệu euro của Messi để thách đố các CLB khác. Đó là một canh bạc mạo hiểm với CLB này vì Messi chỉ còn chưa tới 12 tháng trong hợp đồng.

Vào đầu năm 2021, Messi sẽ thoải mái thương thảo với bất kỳ CLB nào khi chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng. Vì đang nợ ngập đầu, Barca không còn cách nào khác phải cứng rắn với cầu thủ biểu tượng số 1 trong lịch sử đội bóng.

tuong lai Messi anh 3

Messi muốn rời Barca sau gần hai thập niên có mặt tại CLB. Ảnh: Getty.

Nửa tỷ euro cho chữ ký Messi

Henderson, chuyên gia tài chính thể thao từ trường Đại học Manchester, đánh giá thương vụ Messi ngay trong hè 2020 có thể tiêu tốn của các CLB từ 500 đến 700 triệu euro.

Tháng 4, L'Equipe tiết lộ tổng thu nhập trước thuế của Messi tại Barca vào khoảng 8,3 triệu euro/tháng (99,6 triệu euro/năm). Khoản thu nhập của Messi bị đánh thuế 42% tại Tây Ban Nha, vì vậy anh thực nhận khoảng 47,8 triệu euro.

Tại Anh, mức thuế thu nhập cá nhân cho các cầu thủ là 45%. Tại Pháp, con số này lên tới 75%.

Vào năm ngoái, các bức email rò rỉ từ Football Leaks từng tiết lộ các con số chi tiết hơn về thu nhập của Leo.

Mỗi năm Messi nhận 60,3 triệu euro lương cơ bản (tương đương mức 988.000 bảng/tuần), 10 triệu euro tiền bản quyền hình ảnh, 14,5 triệu euro tiền thưởng. Messi sẽ nhận khoản phí trung thành lên tới 133 triệu euro trong 5 năm hợp đồng.

Tổng chi phí cho Messi nếu tính cả số tiền trung thành lên tới 111,4 triệu euro/năm. Ở tuổi 33, Messi được cho là sẽ yêu cầu một bản hợp đồng có thời hạn ít nhất là 3 năm.

Nếu Messi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, anh có quyền đòi mức thu nhập cao hơn, hay cũng phải ngang bằng với mức mà Barca hứa hẹn trong hợp đồng mới vào năm ngoái.

Theo thông lệ chuyển nhượng, các CLB mua cầu thủ cũng phải trả hoa hồng cho người đại diện và các bên có liên quan trong thương vụ.

Football Leaks tiết lộ PSG đã chi tổng cộng 65 triệu euro cho cha Neymar và các nhân vật có liên quan trong vụ chiêu mộ Neymar.

tuong lai Messi anh 4

Tổng thu nhập một năm Messi đang nhận tại Barcelona. Đồ họa: Minh Phúc.

Messi chỉ chấp nhận giảm lương nếu Man City hay PSG phải trả khoản phí chuyển nhượng cho Barca. Vào thời điểm hiện tại, Inter Milan, MU, Man City và PSG là 4 CLB đã đánh tiếng muốn chiêu mộ Messi.

Man City đang là CLB có lợi thế nhất khi huấn luyên viên Pep Guardiola được cho là đã nói chuyện trực tiếp với Leo.

Vào tháng 7, truyền thông Anh cho biết ngay sau khi giành chiến thắng trong vụ kiện với UEFA, Guardiola đã được cấp ngân sách mua sắm tới 330 triệu euro trong mùa hè 2020.

Các ông chủ người UAE đã muốn chiêu mộ Messi từ lâu, và với việc vừa lách Luật Công bằng Tài chính (FFP) thành công, nguồn tiền dầu mỏ khổng lồ từ Trung Đông chắc chắn sẽ phát huy sức mạnh.

Giám đốc Bóng đá Txiki Begiristain và CEO Ferran Soriano của Man City đều là người cũ Barca. Họ có mối quan hệ thân thiết với gia đình Messi.

Dựa trên tiềm lực tài chính, PSG có thể là một điểm đến khác. Nhưng đội bóng nước Pháp vẫn lép vế hơn Man City nếu so về mối quan hệ với cầu thủ.

MU được cho là đã tiếp cận Messi. Tuy nhiên, dựa vào nền tảng tài chính hiện tại của “Quỷ đỏ”, việc bỏ hơn nửa tỷ euro để chiêu mộ Messi chắc chắn sẽ khiến nhà Glazer lo ngại.

Vào tháng 5, MU công bố khoản nợ của CLB hiện tại là 430 triệu bảng, tăng 127,4 triệu bảng so với mức 302 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái.

Theo Forbes, các thương vụ chuyển nhượng đình đám như Harry Maguire hay Bruno Fernandes là một trong những nguyên nhân khiến nợ của MU tăng nhanh.

Mùa hè này, MU đã chần chừ trong việc trả 120 triệu euro cho Dortmund để hoàn tất vụ Sancho. Nếu mua Messi, đội chủ sân Old Trafford phải cân nhắc rất nhiều.

Inter Milan cũng có thể là một điểm đến khác. Nếu đến Italy, khoản thu nhập miễn thuế của Messi có thể lên tới 90% lương vì anh là lao động nhập cư và đang nuôi ít nhất ba con nhỏ. So với Pháp hay Anh, các CLB Italy có lợi thế để trả lương cho Messi hơn.

Trong bối cảnh nhiều CLB gặp khủng hoảng vì dịch bệnh, chi nửa tỷ euro chiêu mộ một cầu thủ 33 tuổi như Messi chắc chắn là canh bạc.

Nhưng bóng đá luôn là ngành công nghiệp đặc biệt, nơi những quy luật thông thường về kinh tế thường xuyên bị phá vỡ.

3 năm trước, ai nghĩ PSG bỏ ra 222 triệu euro cho Neymar? Messi là canh bạc mà mọi CLB lớn trên thế giới đều ao ước để thử.

Hồng An