Nhà máy xi măng Hương Sơn (Bắc Giang) gây ô nhiễm môi trường trầm trọng

00:00 12/10/2020

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở thôn Việt Hương, xã Hương Sơn (Lạng Giang, Bắc Giang) luôn phải sống trong môi trường không khí bụi bặm, ô nhiễm trầm trọng do nhà máy xi măng Hương Sơn đóng trên địa bàn thải ra. Hàng loạt người dân đã bị mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp.

Người dân bức xúc
Người dân bức xúc "tố" nhà máy xi măng Hương Sơn xả bụi khói gây ô nhiễm
 
Qua tìm hiểu của PV, công ty xi măng Hương Sơn về thôn Việt Hương hoạt động từ năm 1997 đến nay, mỗi năm công suất đạt 300 nghìn tấn clinke, tương đương 360 nghìn tấn xi măng, công ty hoạt động liên tục cả ngày cả đêm.
Kể từ đó, môi trường không khí nơi đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả ngày lẫn đêm, tiếng ổn từ máy nghiền clinke phát ra cùng với đó là bụi bay mù mịt vào các nhà dân xung quanh.
Những ngày trời nắng bụi trắng xóa cả một vùng,  người dân không dám mở của nhà, mỗi lúc đi qua cổng nhà máy bụi còn rơi lấm tấm xuống mặt, dính đầy vào quần áo người đi đường. Ngày mưa, không khí lại có mùi hôi, rất khó chịu. Nhà ai có cháu nhỏ phải gửi đi nơi khác để hạn chế phần nào ảnh hưởng từ nhà máy xi măng.
Bụi từ nhà máy xi măng thải ra bám vào cây cối, nhà cửa, hoa mầu của người dân xung quanh
Bụi từ nhà máy xi măng thải ra bám vào cây cối, nhà cửa, hoa mầu của người dân xung quanh
Bà Lưu Thị Mai, một người dân ở nơi đây cho biết: Chúng tôi rất hoang mang lo lắng về sức khỏe của những người thân trong gia đình, khi mà trong những năm gần đây, tại thôn Việt Hương có rất nhiều người bị chết vì ung thư liên quan tới các các bệnh về đường hô hấp.
Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc công ty. Ông Thanh cũng thừa nhận những ý kiến của người dân phản ánh là đúng nhưng ông Thanh cho rằng bụi phát sinh chỉ là hi hữu, ít khi xảy ra. nếu có phát sinh bụi là do… nguồn điện cấp vào nhà máy không ổn định nên mới vậy.
Khi phóng viên đề nghị cung cấp các giấy tờ xác nhận  của các cơ quan chức năng về các công trình bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc khí thải của công ty thì ông Trương Công Định – Phó Tổng giám đốc công ty, phụ trách môi trường của nhà máy bảo chưa làm được do chưa tìm được công ty nào đủ khả năng quan trắc khí thải.
Nhà máy xi măng Hương Sơn
Nhà máy xi măng Hương Sơn
Tại bản kết luận số 2185 ngày 25/11/2015 do ông Vũ Văn Tưởng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký về công tác chấp hành bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này, đã chỉ rõ hàng loạt những tồn tại trong công tác bảo về môi trường. yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ nội dung  trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Về phía chính quyền sở tại, ông Phạm Văn Chung – Chủ tịch UBND xã Hương Sơn lại cho rằng không nhận thấy phản ánh gì từ người dân(?!).
Ông Đình Quang Hào – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện lại khẳng định phòng không liên quan, không giám sát không có chức năng hay quyền hạn gì đối  với việc bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này.
Như vậy có thể thấy, trong khi hàng chục hộ dân nơi đây đang rất hoang mang, lo lắng về sức khỏe của mình khi mà hằng ngày phải sống trong môi trường ô nhiễm từ khói, bụi từ nhà máy xi măng Hương Sơn thì một số cơ quan chức năng lại tỏ ra thờ ơ?. Vậy cơ quan nào sẽ đứng ra giải quyết, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây rất cần câu trả lời từ phía lãnh đạo tỉnh Bắc Giang.
Theo baotainguyen&moitruong.vn