Nghiên cứu cho thấy thế giới là nhà của 60.000 loài cây

00:00 12/10/2020

DNHN-Theo nghiên cứu của tổ chức bảo tồn Bách thảo Quốc tế (BGCI) có khoảng 60.065 loài cây sống trong ngôi nhà thế giới.

BGCI đã biên soạn danh sách cây bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ mạng lưới của 500 tổ chức thành viên với hy vọng danh sách này được sử dụng như 1 công cụ để xác định các loài cây quý hiếm và đang bị đe dọa tuyệt chủng , chúng ta cần hành động ngay lập tức để ngăn ngừa chúng bị tàn phá và tuyệt chủng. Dữ liệu của danh sách cho thất Brazil là nước có số lượng loài cây lớn nhất với 8.715 giống cây, ngoài vùng cực không có cây cối, vùng bắc cực Bắc có số loài thấp nhất với  1.400 loài cây và trong đó có khoảng 300 loài đã được xác định là có nguy cơ bị tuyệt chủng vì chúng có ít hơn 50 cá thể còn lại trong tự nhiên Tổng thư kí của BGCI Paul Smith cho biết không thể ước tính chính xác số lượng  loài cây trên thế giới cho đến bây giờ bởi vì dữ liệu chỉ mới được số hóa. Smith nói “ Chúng tôi đang ở 1 vị trí độc nhất bởi vì chúng tôi có 500 tổ chức thực vật cùng hoạt động , rất nhiều dữ liệu không sẵn có, số hóa dữ liệu này trên thực tế là đỉnh cao của hàng thế kỷ làm việc của chúng tôi” Một yếu tố quan trọng của nghiên cứu là việc khảo sát địa lý của các loài cây cho phép các nhà bảo tồn xác định được các loài riêng lẻ , tiến sĩ Smith giải thích. BGCI cho biết họ không mong đợi số cây trên danh sách GlobalTreeSearch vẫn giư được vị trí đó vì mỗi năm chúng tôi tiếp nhận được khoảng 2.000 loài cây mới đăng kí mới. Điều này chưng tỏ danh sách về loài cây trên thế giới sẽ được cập nhật mới liên tục khi có loài cây mới được đăng kí tên. Kim Bùi Theo Tạp chí lâm nghiệp bền vững