Mỹ: Khám phá mỏ dầu lớn nhất trong vòng 30 năm qua

00:00 12/10/2020

Công ty dầu khí Repsol của Tây Ban Nha cho biết thứ năm vừa qua họ mới phát hiện ra 1,2 tỷ thùng dầu ở mỏ dầu Alaska. Đây là dầu mỏ lớn nhất được tìm thấy trong vòng 30 năm trở lại trên vùng đất này. Sản lượng dự kiến vào năm 2021 mỗi ngày có thể tích đến 12 triệu thùng dầu.

“ Alaska có cơ sở hạ tầng quan trọng, cho phép chúng tôi khai thác tài nguyên được hiệu quả hơn” công ty dầu khí Repsol cho biết. Công ty dầu khí Repsol đã hợp tác với công ty Armstrong Energy trong việc phát hiện ra mỏ dầu khí ở phía bắc Alaska. Năm 2001, công ty Armstrong đã làm hợp đồng thuê khu vực đó và phát hiện thêm 2 khu mỏ dầu ở phía Bắc. Phát hiện này được đưa ra sau khi Repsol thực hiện việc cắt giảm chi phí và hoạt động để đáp ứng với sự sụp đổ của giá dầu trên thế giới, theo Bloomberg. PV/theo ib