Hé lộ những “lình xình” tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh

00:00 12/10/2020

 Bán giấy khám sức khỏe tràn lan, tuyển dụng, sử dụng nhân viên có tiền sử bệnh tâm thần làm việc trong bệnh viện, gây hậu quả nghiêm trọng…đó là những nội dung đơn thư bạn đọc phản ánh tới báo Điện tử Congluan.vn về thực trạng tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

“Nhân bản” Giấy khám sức khỏe

Theo nội dung đơn, lợi dụng sự cần thiết của việc cấp Giấy khám sức khỏe để đi học, đi làm… một số cá nhân, tổ chức tại bệnh viện này đã thực hiện việc “mua bán” giấy khám nhằm thu lợi bất chính, trái pháp luật và quy định của Bộ Y tế. Việc “nhân bản” giấy khám sức khỏe (không khám vẫn cấp giấy) diễn ra trong thời gian dài mới bị phát hiện, khiến bức xúc cho nhiều y, bác sỹ trong bệnh viện và nhân dân.

Cụ thể, Biên bản họp Khoa liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, ngày 9/6/2016, kiểm điểm cá nhân bà Đinh Thị Lan về việc làm giấy chứng nhận sức khỏe trái quy định. Vụ việc vẫn đang được Ban Giám đốc và Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Bệnh viện cũng như Thanh tra Sở Y tế tiến hành làm việc, làm rõ những tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý.

lay 1

lay 2
Biên bản họp của BV Đa khoa Đông Anh về việc bán GKSK khống

Quy định của Bộ Y tế: “Giám đốc các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám sức khỏe cũng như các hành vi vi phạm quy trình khám sức khỏe của cán bộ khám sức khỏe ở cơ sở của mình; những trường hợp cố tình vi phạm những quy định về khám sức khỏe, tùy theo mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy tố trước pháp luật”.

Như vậy, trách nhiệm của Ban giám đốc và cá nhân ông Ngô Văn Huy, Giám đốc BV Đa khoa Đông Anh đã bị xử lý đến đâu trong vụ việc? – nội dung đơn cho biết.

Sử dụng người tâm thần làm việc?

Tìm hiểu của phóng viên được biết, vào tháng 5-2015, Y sỹ Nguyễn Hữu Tuấn, Khoa Dược dùng dao đâm trọng thương Dược sỹ Phạm Hoàng Diệp cùng khoa, khiến anh Diệp phải nằm điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Theo kết quả giám định y khoa của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an, Dược sỹ Diệp bị mất 70% sức khỏe.

Theo Kết luận Giám định số 7385/C54 (TT1) ngày 13-11-2015 của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an căn cứ theo Quyết định trưng cầu giám định số 305/CQĐT ngày 23-6-2015 của Công an huyện Đông Anh, nêu: “Theo nội dung Quyết định trưng cầu: ngày 8-5-2015, Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1980, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội dùng dao bầu (phóng lợn) đâm anh Phạm Hoàng Diệp, sinh năm 1983, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Hậu quả: anh Diệp bị thương được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu, sau đó được chuyển Bệnh viện Việt Đức…”

lay 3

lay 4
KL Giám định đối với TH của anh Phạm Hoàng Diệp mất 70% sức khỏe nhưng đến nay chưa được hưởng các chế độ cần thiết

Kết quả giám định tại Kết luận số 7385: “Qua kết quả nghiên cứu hồ sơ, khám giám định, khám chuyên khoa và các xét nghiệm, xác định anh Phạm Hoàng Diệp bị vết thương thấu ngực – bụng đã được điều trị ổn định. Hiện tại để lại các tổn thương màng phổi trái, động mạch ngực trong, động mạch gian sườn, cơ hoành, dạ dày, gan đã điều trị, kết quả tốt; các sẹo vùng ngực trái, ngực – sườn trái, sẹo vùng giữa bụng và bụng trái.

Đối chiếu với Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12-6-2014 của Bộ Y tế, xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Phạm Hoàng Diệp tại thời điểm giám định là: 70%”.

Thời điểm này anh Diệp đang làm việc bình thường tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, về chế độ, đáng lẽ anh Diệp hoàn toàn được hưởng chế độ theo quy định. Theo thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2-2-2015, tại Điều 5 quy định: “Trong trường hợp người lao động bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác (không phải là bản thân người lao động bị tai nạn) gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại Điều 3 Thông tư này”.

lay 5
Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Sở Y tế Hà Nội cần có cách giải quyết hợp tình hợp lý để tránh khiếu kiện.

Trong bản tường trình của Dược sỹ Phạm Hoàng Diệp có ông Trần Văn Bích, Trưởng khoa Truyền nhiễm xác nhận, ghi: “Khoảng 8h35 phút ngày 8-5-2015, theo đúng sự phân công của giám đốc bệnh viện và khoa Dược… tôi đi từ khoa Dược lên khoa Truyền nhiễm để gặp Bác sỹ Trần Văn Bích hỏi về vấn đề có 1 chiếc Moniter theo dõi bệnh nhân của khoa Truyền nhiễm gặp sự cố cần sửa chữa”.

Theo bản tường trình này, trong thời gian ngồi chờ ông Bích để làm việc thì anh Nguyễn Hữu Tuấn bất ngờ đâm anh Diệp và gây tổn hại 70% sức khỏe cho anh Diệp như đã nêu ở trên. Điều đáng nói, dù đã gửi kiến nghị giải quyết chế độ theo quy định của Nhà nước và pháp luật, tuy nhiên đến nay Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vẫn chưa giải quyết chế độ cho Dược sỹ này.

Song, điều đáng nói hơn nữa là việc tuyển dụng, sử dụng nhân viên Nguyễn Hữu Tuấn, người có tiền sử bệnh tâm thần và đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) trước đó, là nguồn cơn dẫn đến hành động anh Tuấn dùng dao đâm nhát dao chí mạng khiến anh Diệp thừa sống thiếu chết, tổn hại 70% sức khỏe.

Theo đơn tố cáo, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vẫn thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên Nguyễn Hữu Tuấn trong nhiều năm, khi mà anh này không đủ sức khỏe làm việc. Như vậy, sai phạm tại biện viện là sử dụng tiền ngân sách trả lương cho người không làm việc – là trái pháp luật; Sử dụng người mắc bệnh tâm thần làm việc tại viện rất nhiều năm; Giả mạo giấy tờ để làm sai lệch hồ sơ để tránh sai phạm cá nhân.

Trao đổi với ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hiện Thanh tra Sở đang thụ lý nội dung đơn thư. Đối với trường hợp của Nguyễn Hữu Tuấn, là con của nguyên Giám đốc BV Đa khoa Đông Anh (trước thời ông Huy – PV). Sau khi đồng chí này vào làm ở bệnh viện thì mới phát hiện ra là có tiền sử tâm thần.

Nói về tình tiết vụ việc, ông Cường cho biết, trước khi gây án thì Tuấn đã uống thuốc sâu nên sau khi  sự việc xảy ra, Tuấn cũng đã tử vong.

Cũng theo ông Cường, đối với trường hợp của Phạm Hoàng Diệp, hiện đang công tác tại BV Đa khoa Đông Anh, chúng tôi cũng đang tiến hành các bước để hỏi về thủ tục hỗ trợ bên Sở LĐTBXH, trên tinh thần cố gắng giải quyết vì trường hợp như thế này chưa có tiền lệ.

Có 2 vấn đề, thứ nhất là cố gắng giải quyết hỗ trợ về kinh phí và thứ 2, là tùy theo tâm tư nguyện vọng của anh Hiệp, nếu muốn làm ít hơn giờ như hiện tại vì liên quan đến sức khỏe thì chúng tôi cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đông Anh nên xem xét giải quyết – ông Cường cho biết.

Nhóm PVĐT/congluan.vn