Hà Tĩnh: Xã Thạch Vĩnh sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

00:00 12/10/2020

Thời gian qua, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã phát huy tốt các nguồn lực tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Góp phần sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Nghệ, Chủ tịch UBND xã Thạch Vĩnh cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND huyện, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, đồng lòng của bà con nhân dân nên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã chuyển biến tích cực. Góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Bên cạnh đó, địa phương thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện của đất nước, quê hương, đặc biệt tập trung chỉ đạo cho việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc Lần thứ XII của Đảng và phong trào xây dựng nông thôn mới.

ba-con-trong-cay-duoc-lieu

      Từ việc làm cụ thể đó, xã tích cực phối hợp các ngành chức năng xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Như xây dựng mô hình hợp tác xã môi trường và dịch vụ tổng hợp, hợp tác xã chăn nuôi bò dê, mô hình chăn nuôi lợn liên kết, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu sản xuất giống lúa Thiên ưu 8 đạt kết quả cao. Đặc biệt tổ chức thành công tổ hợp tác sản xuất kinh doanh cây dược liệu. Bên cạnh đó, năm 2016, tổ hợp tác đã phối hợp Công ty dược Hà Tĩnh tăng cường tập huấn, chuyển giao và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời mở rộng mô hình, trồng trên 2ha cây dược liệu kim tiền thảo do Công ty Dược Hà Tĩnh bao tiêu sản phẩm. Nhằm góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống cho người dân địa phương.

can-bo-chi-dao-trong-duoc-lieu Cán bộ Công ty dược Hà Tĩnh hướng dẫn bà con trồng cây dược liệu.

      Nhận thức được tầm quan trọng phát triển kinh tế xã hội, toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới Đảng ủy, UBND xã Thạch Vĩnh phân công nhiệm vụ cụ thể và giao cho các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa việc phát triển kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới là việc làm thiết thực. Phần nào đã tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền vận động các cấp các nghành cùng bà con nhân dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để chung sức xây dựng các công trình dân sinh, phục vụ cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh đó, trong thời gian qua xã nhà đã đào đắp huy động để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên 15 tỷ đồng; mở rộng nền đường giao thông đạt 6468 m khối với tổng diện tích 5,2km và xây dựng tuyến nội đồng 1020 m khối với chiều dài 1,8km; xây dựng kênh bê tông thủy lợi nội đồng 5,3km. Từ đó, bộ mặt nông thôn xã Thạch Vĩnh từng bước được đổi mới, khởi sắc đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. nha-van-hoa

    Chủ tịch UBND xã Thạch Vĩnh, ông Nguyễn Đình Nghệ nhấn mạnh: Thời gian tới, xã Thạch Vĩnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia cao nhất của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. làm cho phong trào thực sự thấm sâu vào mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư.

  Bên cạnh đó, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, triển khai đồng bộ các chính sách góp phần xây dựng xã Thạch Vĩnh giàu đẹp, văn minh…

                                                                                                                                                                      Lê Nga