ĐakLak: Hai đối tượng chuyên phá cửa,thực hiện gần 30 vụ trộm cắp tài sản sa lứi pháp luật

00:00 12/10/2020

(DN&HN): Chiều 17/10, Trung tá Trần Bình Hưng - Phó trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Trường (24 tuổi, trú tại phường Ea Tam) và Lê Văn Độ (29 tuổi, trú tại phường Tân Thành) thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

daklak-hai-ten-cuop-chuyen-cay-cua-trom-do-2

daklak-hai-ten-cuop-chuyen-cay-cua-trom-do-3

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra  Theo trung tá Hưng, Trường và Độ là hai đối tượng đều nghiện ma tuý, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới vừa ra tù. Thế nhưng, từ tháng 7 năm 2016 đến nay, Trường và Độ mua đã mua các dụng cụ gồm kìm cắt sắt, búa, đục…  để phá khoá cửa của nhiều nhà người dân, rồi đột nhập vào trong trộm cắp nhiều tài sản có giá trị đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài. Bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 28 vụ trộm cắp với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

daklak-hai-ten-cuop-chuyen-cay-cua-trom-do-1

Những tang vật do Trường và Độ đã trộm cắp bị công an thu giữ.

Qua một thời gian theo dõi, ngày 2/10/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trường và Độ thu giữ nhiều xe máy, tivi, laptop… với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra truy bắt những người liên quan./. Nguyễn Hiếu