Đà Nẵng: Doanh nhân Singapore góp hơn 40 tỷ ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam

00:00 12/10/2020

Đông đảo khán giả có mặt trong đêm giao lưu ca nhạc “Mùa xuân cho em lần thứ 4 - 2016” – chương trình kêu gọi sự chung tay góp sức ủng hộ quỹ từ thiện giúp đỡ Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng được tổ chức vào tối 28.3.2016  đã rất ấn tượng khi được biết về ông Harold Chan Soo York.

Harold Chan Soo York là một doanh nhân người Singapore đang ở  độ tuổi nghỉ hưu. Trong một lần tình cờ xem trang web của hội bảo trợ trẻ em chất độc da cam dioxin Đà Nẵng (http://www.vavadanang.org.vn), ông đã xúc động khi trông thấy những em bé bị dị tật với khuôn mặt và hình dáng khác thường là nạn nhân do chất độc da cam trong chiến tranh  để lại. Sau đó ông Harold Chan Soo York đã liên lạc và tìm đến thăm trung tâm chất độc da cam Đà Nẵng để rồi lại gắn bó những ngày cuối đời của mình với trung tâm.

trao-giai

Ông Harold Chan Soo York, Doanh nhân Sigapore tại buổi giao lưu chương trình "Mùa Xuân cho em - lần 4 - 2016" và tấm bảng tượng trưng cho số tiền 65000 USD ông đóng góp ủng hộ chương trình.

Từ năm 2015 đến nay, ông Harold Chan đã bắt đầu thực hiện các dự án giúp đỡ các trẻ em chất độc da cam thành phố Đà Nẵng như tặng một máy MRI trị giá 33 tỷ đồng cho bệnh viện Đà Nẵng dùng để phục vụ việc khám chữa bệnh miễn phí cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ngoài ra ông còn ủng hộ cho các cháu tại trung tâm bảo trợ thuộc hội nạn nhân chất độc da cam mỗi tháng 3 nghìn đô la Mỹ (tương đương 60 triệu đồng) để lo cho các cháu sinh hoạt. Ông Harold Chan còn xây dựng nhà nội trú trên diện tích 220 m2 với tổng kinh phí một 1,4 tỷ đồng để những bệnh nhân bất động, bại liệt có điều kiện được chăm sóc y tế tốt nhất. Khu nội trú có thể chăm sóc tối đa cho gần 20 bệnh nhân, với những hỗ trợ về y tế, sức khỏe, dinh dưỡng, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng hoàn toàn miễn phí.

Người dân thành phố Đà Nẵng, thành phố  bên dòng sông Hàn thơ mộng nổi tiếng là thành phố đáng sống của Việt Nam trong những năm vừa qua không những đồng hành cùng thành phố trong những chủ trương chính sách của thành phố mà họ còn đồng lòng chung tay góp sức trong những hoạt động xã hội, từ thiện mà chương trình “ Mùa xuân cho em lần thứ 4 -2016” góp quỹ giúp đỡ những trẻ em bị chất độc da cam là một minh chứng.

Trong suốt 4 năm qua kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2013, chương trình “ Mùa Xuân cho em” giúp đỡ trẻ em bị chất độc màu da cam thành phố Đà Nẵng luôn nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tính đến 21 giờ ngày 28. 3, chương trình “Mùa Xuân cho em lần thứ 4 – 2016” đã nhận được số tiền 4,8 tỷ đồng từ các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước.

 Với những đóng góp mang nhiều giá trị về tinh thần và vật chất sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho những trẻ em bất hạnh, gặp phải những di chứng, bệnh tật khắc nghiệt do ảnh hưởng bởi chất độc da cam để lại sau chiến tranh tại Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 5000 nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, trong đó có khoảng 1400 trẻ em bị tật nguyền do di chứng của thứ chất độc chết người này. Nhiều gia đình có đến 2-3 thế hệ cùng bị phơi nhiễm. Hiện có 150 em nhiễm chất độc da cam/dioxin đang sinh sống, học tập tại 3 cơ sở thuộc Trung tâm. Đặc biệt là việc chăm sóc, nuôi dưỡng nội trú cho 20 em nạn nhân chất độc da cam bại liệt hoàn toàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 Đó là nỗi đau không thể nói hết thành lời. Lãnh đạo thành phố và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong những năm vừa qua đã có những hành động và đóng góp thiết thực mang lại những giá trị tinh thần và vật chất chia sẻ nổi đau cho những nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ.

 Hồng Sơn