Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng

00:00 12/10/2020

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Đoàn đã cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cho hơn 100 con bạc với số tiền đặt cược cá độ lên đến gần 200 tỷ đồng. Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1964, trú ở Cầu Cạn, Niềm Xá, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cùng 6 bị can khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.
Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp). Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Đoàn đã cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, quản lý nhiều tài khoản tổng sau đó chia cắt mạng thành các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc để giao cho các đối tượng khác cá độ bóng đá trực tiếp với Đoàn hoặc tiếp tục tổ chức cá độ bóng đá cho hơn 100 con bạc khác tham gia. Tài liệu ban đầu cơ quan điều tra thu thập được xác định chỉ khoảng từ tháng 6/2016 đến nay, các đối tượng trong đường dây cá độ do Đoàn cầm đầu đã đặt cược số tiền cá độ lên đến gần 200 tỷ đồng.
Qua công tác khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng gồm: nhiều sổ sách ghi chép; hàng chục điện thoại di động, Ipad, laptop, CPU, 01 xe ô tô, 01 khẩu súng hơi, 151 triệu đồng.
Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của mình.
Trước đó, vào ngày 05/10/2016, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đồng loạt triệu tập, lấy lời khai các đối tượng và thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1964, trú ở Cầu Cạn, Niềm Xá, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh); Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1990, trú ở 544 Hoàng Quốc Việt, khu 2, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh); Đặng Ngọc Hưng (sinh năm 1963, trú ở 21B, Thành Bắc, Ninh Xá, TP Bắc Ninh); Đỗ Văn Hải (sinh năm 1987, trú ở 43 Nguyễn Du, Ninh Xá, TP Bắc Ninh); Bùi Tá Tâm (sinh năm 1977, trú ở 241 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh); Bùi Trọng Tiến (sinh năm 1987, trú ở số 6, xóm 1, Hòa Đình, Võ Cường, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Quang Bắc Sơn (sinh năm 1986, trú ở Đại Phúc, TP Bắc Ninh).
Hiện cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
(theo baodansinh.vn)