Argentina gửi thư dài sáu trang phàn nàn về trận bán kết

00:00 12/10/2020

Liên đoàn bóng đá Argentina gửi thư dài sáu trang tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ để phàn nàn về bán kết Copa America.

"Những gì xảy ra ngày hôm qua xứng đáng được phản ánh sâu sắc và đặt ra câu hỏi về các nguyên tắc đạo đức, lòng trung thành và tính minh bạch mà bạn viện dẫn nhiều lần. Rõ ràng Argentina đã bị tổn thương trong suốt trận đấu, đặc biệt là hai tình huống tranh cãi phạt đền mà trọng tài không sử dụng VAR", bức thư có đoạn.

Bức thư do Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), Claudio Tapia viết gửi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol), Alejandro Dominguez.

 

Argentina thua Brazil 0-2 trong trận bán kết Copa America, nơi họ vấp phải một loạt tình huống xử lý khó hiểu của trọng tài Roddy Zambrano. Khi Dani Alves vào bóng với Aguero và Arthur vào bóng với Otamendi trong vòng cấm, Zambrano đều từ chối sử dụng VAR để xác định khả năng có penalty. Trọng tài này thậm chí vẫn cho trận đấu tiếp tục khi các cầu thủ Argentina đang dừng lại để đòi hỏi VAR, tình huống dẫn đến pha phản công giúp Roberto Firmino ấn định chiến thắng 2-0.

Trọng tài Zambrano bỏ qua việc dùng VAR nhiều lần trong trận bán kết. Ảnh: Reuters

Trọng tài Zambrano bỏ qua việc dùng VAR nhiều lần trong trận bán kết. Ảnh: Reuters

Chủ tịch AFA cũng nhắc lại một số nghi vấn trước đây đối với trọng tài Zambrano, đặc biệt là trận đấu giữa CLB Talleres và Sao Paulo. Trong đó, Zambrano có nhiều quyết định thụ động trước lối chơi bạo lực của Sao Paulo, một CLB Brazil.

Bức thư của AFA cũng đề cập đến việc Tổng thống chủ nhà Brazil, Jair Bolsonaro xuất hiện dưới sân trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Đây là việc vi phạm quy định của FIFA, điều luật ngăn ảnh hưởng của yếu tố chính trị tới thể thao.

Thanh Quý

Tags: