Bài liên quan |
Quốc hội thảo luận Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới |
VINASME kiến nghị Chính phủ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 15-17% |
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi thảo luận về việc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) vào chiều 10/3. Trong dự thảo mới nhất, quy định mức thuế suất 10% đối với thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in vẫn được giữ nguyên như hiện hành. Tuy nhiên, đối với các loại hình báo chí khác như báo điện tử, truyền hình và phát thanh, mức thuế thu nhập doanh nghiệp được đề xuất giảm từ 20% xuống 15%, thấp hơn 5% so với hiện nay nhưng vẫn cao hơn báo in.
Vấn đề này tiếp tục nhận được ý kiến tranh luận từ nhiều đại biểu Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhắc lại rằng tại kỳ họp Quốc hội thứ 8, nhiều đại biểu đã đề nghị áp dụng mức thuế đồng đều 10% cho tất cả các loại hình cơ quan báo chí. Ông cũng cho biết bản thân đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này. Khi đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã cam kết tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Tuy nhiên, đến nay, khi xem lại dự thảo luật, nội dung này vẫn không được điều chỉnh, khiến ông Vinh không khỏi băn khoăn.
![]() |
Xem xét đưa thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí xuống 10% |
Theo ông, dù là báo in, báo điện tử, báo hình hay báo nói, tất cả đều là cơ quan báo chí, do đó không hợp lý khi áp dụng hai mức thuế khác nhau. Việc giữ nguyên mức thuế 10% cho báo in nhưng chỉ giảm 5% cho các loại hình khác, theo ông Vinh, vẫn chưa thực sự công bằng. Ông nêu ví dụ về Đài Truyền hình Việt Nam, một đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ, không sử dụng ngân sách nhà nước mà tự vận hành để tạo nguồn thu. Đài truyền hình này không chỉ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quốc gia mà còn phải đáp ứng các yêu cầu chính sách như phát sóng một tỷ lệ phim Việt Nam nhất định, đồng thời tự sản xuất và lo liệu toàn bộ nội dung phát sóng. Với những yêu cầu như vậy, theo ông Vinh, việc áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 15% cho báo hình trong khi báo in được hưởng mức 10% là chưa hợp lý.
Nhấn mạnh quan điểm của mình, ông Vinh cho rằng chỉ vì 5% chênh lệch mà kéo dài tranh luận là điều không đáng có. Ông đề nghị cần có sự công bằng trong chính sách thuế đối với các cơ quan báo chí, tạo sự thống nhất giữa các loại hình để thể hiện sự nhất quán trong cách ứng xử của Nhà nước đối với báo chí. Đây cũng là lần cuối cùng ông nêu vấn đề này trước Quốc hội, mong muốn cơ quan soạn thảo luật thực sự xem xét và điều chỉnh phù hợp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đồng tình với ý kiến này, yêu cầu Bộ Tài chính nghiêm túc tiếp thu. Ông nhấn mạnh rằng nếu không thể giải quyết, Bộ cần có giải trình rõ ràng, bởi đây là vấn đề đã được nhiều đại biểu nêu ra nhiều lần. Đáp lại, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trước đây Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có cam kết tiếp thu tại Quốc hội và Bộ Tài chính cũng đã tiến hành nghiên cứu, rà soát theo ý kiến các đại biểu. Ông thừa nhận rằng trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí đang thực hiện quá trình rà soát và sắp xếp lại hoạt động, đối mặt với nhiều khó khăn. Vì vậy, Bộ Tài chính đồng tình với đề xuất đưa mức thuế chung về 10% và sẽ phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính để tiếp thu, điều chỉnh theo hướng này.