| TS. Đinh Thế Hiển: Kinh tế năm 2026 đan xen giữa cơ hội bứt phá là những rào cản vĩ mô cần được kiểm soát chặt chẽ TS. Võ Trí Thành: Áp lực toàn cầu gia tăng, cần có chiến lược dài hạn |
TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn Phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở việc thiếu chính sách, mà chính là khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống pháp luật và các nghị quyết phát triển kinh tế tương đối đầy đủ. Các văn bản chính sách được đánh giá cao về định hướng và mục tiêu. Thế nhưng, khi đi vào thực tế, không ít chính sách lại gặp khó khăn trong khâu triển khai, dẫn đến hiệu quả không như kỳ vọng.
Theo TS. Bùi Thanh Minh, vấn đề cốt lõi là sự thiếu đồng bộ và nhất quán trong thực thi ở các cấp. Nhiều quy định tuy đúng nhưng lại bị “biến dạng” khi áp dụng, hoặc bị trì hoãn do quy trình phức tạp. Điều này khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian, chi phí và cơ hội kinh doanh.
![]() |
| TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn Phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) |
Ông cho rằng, nếu không giải quyết triệt để vấn đề thực thi, các chính sách dù tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả, thậm chí còn tạo ra thêm rào cản cho nền kinh tế.
Một trong những điểm nghẽn rõ rệt nhất hiện nay chính là hệ thống thủ tục hành chính còn cồng kềnh, đặc biệt ở cấp trung ương. Theo số liệu được dẫn chứng, trong hơn 6.000 thủ tục hành chính đang tác động đến doanh nghiệp và người dân, có tới gần một nửa thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành trung ương.
Sự tập trung quá nhiều thủ tục ở cấp cao không chỉ làm gia tăng áp lực cho cơ quan quản lý mà còn khiến quá trình xử lý trở nên chậm chạp, thiếu linh hoạt. Điều này vô hình trung tạo ra những “nút thắt cổ chai” cản trở dòng chảy của hoạt động sản xuất, kinh doanh.
TS. Bùi Thanh Minh nhấn mạnh rằng, cải cách không chỉ là cắt giảm số lượng thủ tục, mà quan trọng hơn là thay đổi cách thức vận hành. Việc đơn giản hóa quy trình, minh bạch hóa thủ tục và ứng dụng công nghệ số sẽ giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Một định hướng quan trọng trong cải cách hành chính giai đoạn tới là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ trung ương xuống địa phương. Theo TS. Bùi Thanh Minh, đây là giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đưa chính sách đến gần hơn với thực tiễn.
“Khi địa phương được trao quyền nhiều hơn, họ có thể chủ động xử lý các vấn đề phát sinh dựa trên đặc thù kinh tế - xã hội của mình. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà còn tăng tính linh hoạt và sáng tạo trong quản lý”, ông Minh chia sẻ.
Mục tiêu đặt ra là giảm tỷ lệ thủ tục hành chính ở cấp trung ương xuống mức thấp hơn, tiệm cận với thông lệ quốc tế, trong khi tăng cường vai trò của chính quyền địa phương. Đây cũng là cách để xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và gần dân hơn.