Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vào ngày thứ Bảy (16/5), sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất thúc đẩy thương mại nông sản thông qua việc cắt giảm thuế quan, tháo gỡ các rào cản phi thuế quan và cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường. Cơ quan này cũng cho biết các thỏa thuận trên hiện mới ở giai đoạn sơ bộ và sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hiện nay, nông sản của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế bổ sung 10%. Các đợt áp thuế trả đũa trong năm ngoái đã khiến hoạt động thương mại song phương suy giảm đáng kể, làm kim ngạch thương mại năm 2025 giảm 65,7% so với năm trước, xuống còn 8,4 tỷ USD, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cả hai bên đều hướng tới việc thúc đẩy thương mại song phương, trong đó có lĩnh vực nông sản, thông qua các biện pháp như cắt giảm thuế quan mang tính đối ứng đối với một số mặt hàng. Tuy nhiên, cơ quan này chưa nêu cụ thể những sản phẩm sẽ được áp dụng.
Trung Quốc đã nối lại nhập khẩu một số mặt hàng từ Mỹ. Sau cuộc gặp tháng 10/2025, nước này mua lại một số nông sản, gồm 12 triệu tấn đậu nành vào cuối tháng 2, cùng một số lô lúa mì và khối lượng lớn lúa miến của Mỹ.
Các nhà quan sát thị trường dự báo thuế nhập khẩu đậu nành sẽ giảm 10%, qua đó tạo điều kiện để các nhà máy chế biến tư nhân của Trung Quốc khôi phục hoạt động mua hàng vốn gián đoạn phần lớn trong vụ thu hoạch năm ngoái của Mỹ, khi các doanh nghiệp thương mại nhà nước là bên mua chủ yếu.
Ông Johnny Xiang, nhà sáng lập công ty tư vấn AgRadar có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng việc giảm thuế đối với nông sản sẽ góp phần bình thường hóa thương mại nông sản giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời đưa các bên mua thương mại trở lại thị trường.
Bên cạnh các thỏa thuận nền tảng, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy việc xử lý, hoặc đạt tiến triển thực chất đối với, các rào cản phi thuế quan và các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường, qua đó hỗ trợ môi trường thương mại song phương ổn định và có thể dự báo hơn.
Bộ này cho biết Trung Quốc sẽ phối hợp giải quyết các quan tâm của phía Mỹ liên quan đến thủ tục đăng ký đối với các cơ sở chế biến thịt bò và hoạt động xuất khẩu gia cầm từ một số bang của Mỹ. Trong khuôn khổ đó, hôm thứ Sáu (15/5), Bắc Kinh đã gia hạn đăng ký thêm 5 năm cho 425 cơ sở chế biến thịt bò của Mỹ, phần lớn trong số đó đã bị gián đoạn tiếp cận thị trường sau khi giấy phép hết hiệu lực vào năm ngoái, đồng thời phê duyệt giấy phép 5 năm mới cho 77 cơ sở khác của Mỹ.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết trên nền tảng X ngày 16/5 rằng Trung Quốc đã nhất trí triển khai các cam kết liên quan đến mặt hàng thịt bò, trong đó có việc nối lại nhập khẩu từ 17 tiểu bang của Mỹ.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng cho biết, Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu nông sản với quy mô trị giá hàng chục tỷ USD trong ba năm tới. Tuy vậy, hai bên hiện chưa công bố chi tiết về chủng loại sản phẩm, giá trị cụ thể hoặc khối lượng giao dịch dự kiến.