Tập đoàn Samsung dự kiến công bố kế hoạch đầu tư 1.000 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 647,53 tỷ USD, tại Hàn Quốc trong 10 năm tới. Trong đó có khoản đầu tư tiềm năng 300 nghìn tỷ won để xây dựng các nhà máy sản xuất chip tại khu vực phía tây nam nước này, theo một báo cáo truyền thông công bố ngày 26/6.
![]() |
| Samsung dự kiến đầu tư gần 650 tỷ USD tại Hàn Quốc trong 10 năm tới |
Theo Maeil Business Newspaper, kế hoạch này bao gồm các hạng mục liên quan đến trung tâm dữ liệu AI, pin và màn hình. Thông tin dự kiến được công bố tại cuộc họp giữa lãnh đạo doanh nghiệp và Tổng thống Lee Jae-myung tại phủ tổng thống. Tờ báo không nêu rõ nguồn tin.
Báo cáo cho biết lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Samsung Electronics và đối thủ SK Hynix, sẽ tham dự cuộc họp nhằm công bố các kế hoạch đầu tư hướng tới những khu vực ngoài Seoul và các thành phố lân cận.
Báo cáo chưa cho biết cụ thể thời điểm triển khai các khoản đầu tư này.
Các nhà sản xuất chip Hàn Quốc hiện tập trung phần lớn cơ sở sản xuất tại khu vực quanh Seoul. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp này chịu sức ép chính trị ngày càng lớn về việc mở rộng đầu tư sang những địa phương khác trong nước.
Theo các báo cáo truyền thông, Tổng thống Lee trong tuần này đã có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo Samsung và SK.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức họp báo công khai vào ngày 22/6 về “ba dự án lớn cho bước nhảy vọt vĩ đại của Hàn Quốc”, đồng thời cho biết thêm thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.
Samsung hiện chưa phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.
Samsung là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, trong đó Samsung Electronics, nhà sản xuất chip hàng đầu, được xem là trụ cột quan trọng. Tập đoàn này cũng sở hữu nhiều công ty con khác như nhà sản xuất pin Samsung SDI và công ty dịch vụ công nghệ thông tin Samsung SDS.
Một cố vấn của Tổng thống cho biết trong tuần này rằng chính phủ đang đàm phán với Samsung Electronics và SK Hynix về giai đoạn tiếp theo của các khoản đầu tư quy mô lớn vào cơ sở sản xuất chất bán dẫn, nhằm đáp ứng nhu cầu chip tăng mạnh do sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).
Cố vấn chính sách của Tổng thống, ông Kim Yong-beom, cho rằng hai nhà sản xuất chip có thể cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở sản xuất mới ở khu vực phía nam Seoul trong giai đoạn 2034-2035, đồng thời tìm kiếm thêm địa điểm cho các nhà máy chip mới để theo kịp làn sóng bùng nổ AI.