Hàn Quốc chuẩn bị công bố ba “dự án lớn” nhằm tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó đáng chú ý là kế hoạch xây dựng một trung tâm sản xuất bán dẫn tại khu vực Tây Nam. Truyền thông sở tại nhận định, dự án này có thể thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư từ các tập đoàn hàng đầu như Samsung và SK trong vài năm tới.
![]() |
| Hàn Quốc đặt cược lớn vào trung tâm bán dẫn ở Tây Nam |
Động thái trên được xem là một trong những bước đi đáng chú ý nhất của Tổng thống Lee Jae-myung nhằm gắn kết tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành chip với mục tiêu thu hẹp chênh lệch vùng miền, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bên ngoài khu vực đô thị Seoul.
Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee sẽ chủ trì sự kiện được mô tả là một “bước nhảy vọt” của quốc gia, dự kiến công bố vào khoảng 05h00 GMT. Đại diện các bộ phụ trách công nghiệp, khoa học, khí hậu và giao thông vận tải sẽ trình bày các chính sách hỗ trợ liên quan.
Samsung Electronics và SK dự kiến công bố kế hoạch đầu tư tại sự kiện. Chủ tịch Samsung Jay Y. Lee và Chủ tịch SK Chey Tae-won được truyền thông địa phương cho là nằm trong số các lãnh đạo doanh nghiệp tham dự. Văn phòng Tổng thống cho biết, đại diện nhiều tập đoàn khác, trong đó có LG Electronics, HD Hyundai Robotics, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc và Tập đoàn Tài nguyên Nước Hàn Quốc, cũng sẽ có mặt.
Gói đầu tư dự kiến tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý, bao gồm robot. Các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Lee cho thấy, một cụm công nghiệp chip mới đang được lên kế hoạch tại khu vực Tây Nam còn kém phát triển, gồm thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla.
Theo truyền thông địa phương, tổng vốn đầu tư theo kế hoạch có thể vượt 1.000 nghìn tỷ Won, tương đương khoảng 651,41 tỷ USD, trong những năm tới.
Trước thời điểm thông báo được đưa ra, cổ phiếu của các doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật Hàn Quốc tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng các khoản đầu tư mới sẽ thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại khu vực.
Các nhà sản xuất xi măng lớn như Asia Cement và Hanil Cement lần lượt tăng 15% và 7%. Trong khi đó, chỉ số KOSPI giảm hơn 2%; cổ phiếu của hai nhà sản xuất chip Samsung Electronics và SK Hynix cũng lần lượt giảm hơn 4% và 3%, khi nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu tạm chững lại sau đà tăng mạnh gần đây.
Bên cạnh Samsung Electronics, Hàn Quốc còn là nơi đặt trụ sở của SK Hynix, hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Trong đó, chip nhớ băng thông cao (HBM) giữ vai trò then chốt trong cuộc đua toàn cầu phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Hiện cả hai doanh nghiệp đều vận hành các cơ sở sản xuất bán dẫn lớn trong và xung quanh khu vực đô thị Seoul.
Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến công bố chi tiết các biện pháp hỗ trợ toàn diện, bao gồm điện, nước, đất đai, cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực và nhà ở.
Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội X vào cuối tuần, ông Lee Jae-myung đã bảo vệ đề xuất xây dựng trung tâm chip ở phía Tây Nam, bác bỏ chỉ trích cho rằng kế hoạch này nhằm ưu tiên một khu vực vốn là thành trì của phe tự do. Theo ông, đây là “chiến lược sinh tồn quốc gia” nhằm giảm mất cân bằng vùng miền và mở rộng năng lực cho kỷ nguyên AI.
Ông Lee cho rằng, việc hình thành một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại khu vực Tây Nam không phải là sự ưu ái đặc biệt dành cho bất kỳ địa phương nào, mà nhằm tạo thêm một trung tâm công nghiệp bán dẫn phù hợp nhất, trên cơ sở quyết định của các doanh nghiệp liên quan cùng với sự hỗ trợ đầy đủ của chính phủ.
Giới chuyên gia cho rằng, việc đa dạng hóa đầu tư chip ra ngoài Seoul có thể góp phần giảm các điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo, xây dựng các nhà máy sản xuất chip hiện đại đòi hỏi nguồn điện và nước khổng lồ, hệ thống logistics tiên tiến, mạng lưới nhà cung cấp sâu rộng và lực lượng lao động tay nghề cao - những yếu tố có thể chưa kịp mở rộng tại một khu vực mới để đáp ứng nhu cầu AI đang tăng nhanh.
Trong khi đó, các chính trị gia đối lập chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch này, đặt câu hỏi liệu đề xuất có mang động cơ chính trị hay không, trong bối cảnh 85% cử tri tại khu vực đã ủng hộ ông Lee trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Lee giảm sáu tuần liên tiếp, xuống còn 46,5%, theo khảo sát của công ty thăm dò dư luận Realmeter.