Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/6 (giờ địa phương) đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào áp thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các công ty Mỹ. Động thái này làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương, chỉ một ngày sau khi các nước Liên minh châu Âu (EU) đáp ứng thời hạn ngày 4/7 mà ông Trump đặt ra nhằm giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ.
“Nhiều quốc gia châu Âu đang thảo luận và tiến gần tới việc áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội. “Xin lưu ý rằng tuyên bố này nhằm khẳng định: bất kỳ quốc gia nào áp loại thuế như vậy sẽ ngay lập tức phải chịu mức thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ”.
![]() |
| Dòng trạng thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, đề cập tới vấn đề đánh thuế 100% lên các quốc gia áp thuế lên hàng hoá công nghệ Mỹ |
Theo ông Trump, mức thuế mới sẽ thay thế mọi thỏa thuận thương mại với Mỹ, “dù đã được thực hiện, ký kết hay chưa”.
Tuyên bố này bao gồm cả thỏa thuận mà Mỹ và EU đạt được năm ngoái, theo đó Washington áp mức thuế 15% đối với hàng hóa châu Âu, đổi lại các nước EU giảm thuế đối với hàng công nghiệp của Mỹ xuống 0%.
Tuy nhiên, tiến trình lập pháp kéo dài của EU nhằm thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đã khiến ông Trump đe dọa tái áp mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu, trong đó có ô tô. Sau đó, các nhà lập pháp EU đã gấp rút điều chỉnh chính sách trước thời hạn ngày 4/7 do ông Trump đưa ra.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước, trước cuộc gặp ông Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, khẳng định Pháp sẽ không nhượng bộ sức ép từ Washington để bãi bỏ thuế kỹ thuật số áp lên các tập đoàn công nghệ Mỹ. Các dịch vụ thuộc diện chịu thuế bao gồm sàn giao dịch trực tuyến và quảng cáo số.
Trước khi lên đường dự hội nghị tại Pháp, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế kỹ thuật số.
Pháp áp mức thuế 3% từ năm 2019 đối với doanh thu phát sinh tại nước này từ các dịch vụ kỹ thuật số do những doanh nghiệp có doanh thu trên 25 triệu euro tại Pháp và 750 triệu euro (khoảng 854 triệu USD) trên toàn cầu cung cấp. Năm ngoái, các nhà lập pháp Pháp đề xuất tăng gấp đôi mức thuế này lên 6%.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) từ lâu đã đe dọa áp thuế trả đũa đối với Pháp, Anh, Áo, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu khác nếu các nước này triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số. Washington cho rằng các sắc thuế này mang tính phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ, vốn đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.