Các bộ trưởng và đại diện các nền kinh tế thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, trong đó có các bước đi nhằm mở lại eo biển Hormuz, khôi phục quyền tự do hàng hải và bảo đảm an toàn cho hoạt động đi lại trên biển.
Trong tuyên bố chung cấp bộ trưởng công bố ngày 26/6, khối thương mại tự do này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các tuyến hàng hải mở, an toàn; bảo đảm tự do hàng hải, hàng không; đồng thời duy trì việc đi lại an toàn, thông suốt và không bị cản trở qua eo biển Hormuz.
Các bộ trưởng cũng kêu gọi giảm thiểu gián đoạn đối với dòng chảy thương mại năng lượng theo luật pháp quốc tế, trong đó có các nguyên tắc được phản ánh tại Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, được ký hồi đầu tháng này sau hơn ba tháng xung đột, hướng tới mục tiêu chính thức chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz cho vận tải thương mại, đồng thời khởi động các cuộc đàm phán tiếp theo liên quan chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
![]() |
| Các quốc gia thành viên CPTPP hoan nghênh thoả thuận hoà bình Mỹ - Iran, với việc mở cửa eo biển Hormuz là một trong những quyết sách quan trọng |
Trong tuyên bố, các thành viên CPTPP cam kết thúc đẩy thị trường tự do, mở cửa và thương mại dựa trên luật lệ trong lĩnh vực năng lượng cũng như các sản phẩm chịu tác động khác; coi đây là yếu tố thiết yếu đối với an ninh và thịnh vượng của các nền kinh tế.
“Chúng tôi tái khẳng định cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại thiếu công bằng, đồng thời kêu gọi các nước khác có hành động tương tự”, tuyên bố nêu rõ.
Theo các bộ trưởng, các quan chức sẽ đẩy nhanh việc nâng cấp các điều khoản của CPTPP nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng; đồng thời xác định những lĩnh vực hợp tác thiết thực và cơ chế trao đổi thông tin kịp thời để củng cố niềm tin thị trường, hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
“Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, chúng tôi tái khẳng định quyết tâm chung trong việc phối hợp xử lý các gián đoạn hiện nay, duy trì thị trường mở và thương mại dựa trên luật lệ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về khả năng chống chịu và ứng phó khủng hoảng”, các bộ trưởng nhấn mạnh.
Trong một tuyên bố chung khác đưa ra cùng ngày, các bộ trưởng tái khẳng định cam kết sớm chính thức hóa việc Costa Rica gia nhập CPTPP, sau khi các cuộc đàm phán về cơ bản đã hoàn tất vào tháng trước. Các bộ trưởng cũng hoan nghênh tiến trình gia nhập của Uruguay và chỉ đạo các quan chức đẩy nhanh công việc chuẩn bị trước cuộc họp tiếp theo của Ủy ban CPTPP. Bên cạnh đó, CPTPP quyết định bắt đầu các cuộc thảo luận chuẩn bị với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Philippines và Indonesia, những nền kinh tế đã được xác định trong năm ngoái là các thành viên tiềm năng mới.
Tuy nhiên, các bộ trưởng lưu ý rằng các cuộc thảo luận này không đồng nghĩa với việc thành lập, bảo đảm hay loại trừ khả năng thành lập Nhóm công tác về gia nhập.
Tuyên bố khẳng định, mọi quyết định của CPTPP, trong đó có các quyết định liên quan vấn đề gia nhập, tiếp tục được đưa ra trên cơ sở đồng thuận giữa các bên.
Các bộ trưởng cho biết dự kiến sẽ nhóm họp trở lại trong năm nay để xem xét các quyết định tiếp theo liên quan tiến trình gia nhập của những quốc gia thành viên tiềm năng trên.