Thứ sáu 18/09/2026 08:46
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Pháp luật

"Triệu Nụ Cười" và cú méo mặt vì sập bẫy "nguồn tiền di sản"

Câu chuyện trong kết luận điều tra vụ án tại Công ty CP Triệu Nụ Cười có một nghịch lý đáng chú ý: Hồ Quốc Thân bị cáo buộc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền lượng tử QFS để thu tiền khách hàng, nhưng sau đó chính ông lại tin vào một “nguồn tiền di sản” không có thật và chuyển gần 4,8 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười lừa tiền khách hàng

Cái tên Triệu Nụ Cười - Công ty CP Triệu Nụ Cười - từng được gắn với những lời quảng bá về một loại tiền lượng tử được giới thiệu có khả năng “thay thế tiền giấy”. Nhưng trong hồ sơ vụ án, phía sau những lời hứa về giá trị của đồng QFS lại là một câu chuyện khác: tiền của khách hàng được thu về, hàng tỷ đồng được sử dụng cho nhiều mục đích, và cuối cùng người đứng đầu doanh nghiệp lại trở thành người chuyển tiền cho những lời hứa về một “nguồn tiền di sản”.

Hồ Quốc Thân (trái) khi công an đọc lệnh khám xét trụ sở Công ty Triệu Nụ Cười - Ảnh: CACC
Hồ Quốc Thân (người bên trái ảnh) khi công an đọc lệnh khám xét trụ sở Công ty Triệu Nụ Cười - (Ảnh: CA TP. Hà Nội).

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Triệu Nụ Cười, đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân (34 tuổi, quê Nghệ An), cùng 12 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Tàng trữ tiền giả".

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Thân thành lập Công ty Triệu Nụ Cười và trực tiếp điều hành. Cùng các phó tổng giám đốc, Thân phát hành 5.000 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN.

Những đồng tiền này được quảng bá bằng nhiều thông tin như QFS sẽ “thay thế tiền giấy”, mỗi QFS được bảo chứng 2.000 USD và về sau có thể tăng lên 2 triệu USD.

Cơ quan Điều tra xác định Công ty Triệu Nụ Cười đã thu gần 34 tỷ đồng từ việc bán QFS. Trong số này, hơn 11,36 tỷ đồng được chuyển cho một số người với các nội dung liên quan đến chi phí “thụ hưởng”; riêng Hồ Quốc Thân bị xác định đã sử dụng hơn 7,44 tỷ đồng vào việc chi tiêu cá nhân.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó.

Khi người đi tìm “nguồn tiền” lại trở thành người chuyển tiền... vào lỗ hổng

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một diễn biến trớ trêu: chính Hồ Quốc Thân nhiều lần chuyển tiền cho những người đưa ra thông tin về “nguồn tiền di sản”, “hệ thống di sản” và những khoản phải nộp để được “thụ hưởng”.

Thông qua Hồ Hữu Tường, Thân quen Huỳnh Thị Thúy Phượng, 59 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết luận điều tra, Phượng biết Thân đang thu được nhiều tiền từ việc phát hành QFS. Trong thời gian này, Nguyễn Ngọc Hải, 64 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh, hỏi vay tiền Phượng.

Phượng không có tiền nên Hải hướng dẫn bà tìm người vay với lý do cần tiền để “thụ hưởng nguồn tiền di sản”. Điều đáng chú ý là kết luận điều tra xác định Phượng biết nguồn tiền này không có thật nhưng vẫn liên hệ với Thân.

Phượng nói với Thân rằng Hải có “nguồn tiền di sản” và cần khoảng 3-5 tỷ đồng để nộp vào kho tiền thì mới có thể lấy được nguồn tiền đó.

Hải sau đó trực tiếp trao đổi với Thân về câu chuyện “nguồn tiền di sản”. Tại Công ty Triệu Nụ Cười, Thân yêu cầu Phượng đứng ra bảo lãnh thì mới giao tiền cho Hải.

Và rồi tiền được chuyển.

Tin vào những lời hứa hẹn của Phượng, Hồ Quốc Thân nhiều lần chuyển vào tài khoản của Phượng tại Ngân hàng MB tổng cộng 4,8 tỷ đồng.

Phượng tiếp tục chuyển cho Hải 2,6 tỷ đồng. Gần 2,2 tỷ đồng còn lại, theo kết luận điều tra, được Phượng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Từ đó cho đến khi bị bắt, Phượng không trả tiền cho Thân và cũng không đầu tư vào Công ty Triệu Nụ Cười như lời hứa.

Cơ quan điều tra xác định Phượng và Hải đều nhận thức “nguồn tiền di sản” không có thật nhưng vẫn đưa ra thông tin này nhằm chiếm đoạt tiền của Thân. Trong 4,8 tỷ đồng, Phượng bị xác định chiếm đoạt gần 2,2 tỷ đồng, Hải 2,6 tỷ đồng. Cả hai bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những “nguồn tiền” nối tiếp nhau trong vòng luẩn quẩn

Hồ Quốc Thân không chỉ chuyển tiền cho Phượng và Hải. Theo kết luận điều tra, Hồ Hữu Tường cũng đưa ra thông tin không đúng sự thật về “nguồn tiền di sản” và việc phải nộp tiền để “thụ hưởng”, qua đó bị cáo buộc chiếm đoạt của Thân hơn 106 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, bị can Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền QFS (tiền ảo không được cấp phép) để
Theo kết luận điều tra, bị can Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền QFS (tiền ảo không được cấp phép) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trịnh Anh Minh, với thủ đoạn tương tự, bị xác định chiếm đoạt hơn 235 triệu đồng của Thân.

Tường và Minh đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính theo nguyện vọng của các bị can.

Nếu câu chuyện dừng ở đây, đã đủ tạo nên một nghịch lý khó bỏ qua: người bị cáo buộc sử dụng những lời hứa về QFS để thu tiền của người khác, sau đó lại bị cuốn vào những lời hứa về một “kho tiền di sản” và chuyển hàng tỷ đồng.

Nhưng trong hồ sơ điều tra, còn có một “tín vật” được đưa vào câu chuyện để củng cố lòng tin.

Một “sừng tê giác” giả và 541 triệu đồng

Người liên quan tiếp theo là Bùi Lâm Bình, 48 tuổi, trú tại Hà Nội.

Theo Cơ quan Điều tra, Bình biết Hồ Quốc Thân phát hành QFS để thu tiền của khách hàng và cũng nhận thức rằng đồng QFS chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Trước đó, Trần Thị Thanh Tuyền vay Bình 250 triệu đồng để làm thủ tục trình xử lý “thùng BOND”, được kết luận điều tra mô tả là một dạng giống trái phiếu.

Không có tiền cho Tuyền vay, Bình biết Thân thường xuyên có tiền từ việc phát hành QFS nên nảy sinh ý định vay tiền với lý do cần tiền vận hành “hệ thống di sản”.

Để tăng thêm lòng tin, Bình lấy từ Tuyền một số “tín vật”, gồm mặt dây chuyền khắc hình màu xanh, bộ ấm chén pha trà và một mẫu có dạng sừng tê giác nhưng không có giá trị, là đồ giả, rồi đưa cho Thân.

Tin tưởng Bình, Thân chuyển 541 triệu đồng.

Bình chuyển cho Tuyền 250 triệu đồng, phần còn lại bị xác định giữ để chi tiêu cá nhân.

Kết luận điều tra cho rằng Bình biết “thùng BOND” và “hệ thống di sản” không có thật, không có cơ quan chức năng nào cấp phép cho các hoạt động này. Bình cũng bị xác định không có khả năng và không có ý định trả lại khoản tiền đã nhận của Thân.

Cơ quan Điều tra cáo buộc Bình đưa thông tin không đúng sự thật về “hệ thống di sản” và việc nộp tiền “thụ hưởng” để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt của Hồ Quốc Thân hơn 541 triệu đồng. Bình bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong quá trình điều tra, Trần Thị Thanh Tuyền đã tự nguyện nộp 270 triệu đồng để khắc phục một phần số tiền Bình bị cáo buộc chiếm đoạt.

Thẻ An sinh và những phần việc chưa khép lại

Đối với việc phát hành Thẻ An sinh, kết luận điều tra cho biết sau khi Hồ Quốc Thân và Công ty CP Triệu Nụ Cười thu tiền của khách hàng, công ty đã thành lập các cửa hàng và thực hiện chính sách ưu đãi mua hàng theo nội dung quảng bá.

Khi cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ những người liên quan, các cửa hàng vẫn hoạt động và chưa phát hiện vi phạm. Vì vậy, Cơ quan Điều tra không xem xét xử lý Hồ Quốc Thân và đồng phạm về việc phát hành Thẻ An sinh.

Đối với các cá nhân liên quan tại Công ty CP Triệu Nụ Cười, Công ty TNHH Tập đoàn Quantum Bank TDG, Công ty CP Quantum Farm và Công ty CP IEX Group, do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan điều tra đã tách, rút tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Một cái tên mang nghĩa “Triệu Nụ Cười”, nhưng trong hồ sơ vụ án lại xuất hiện những con số khiến người trong cuộc có thể phải “méo mặt”: gần 34 tỷ đồng từ việc bán QFS; hơn 7,44 tỷ đồng được xác định Thân sử dụng vào chi tiêu cá nhân; rồi chính Thân tiếp tục chuyển 4,8 tỷ đồng vì tin vào một “nguồn tiền di sản”.

Phía trước các bị can là quá trình tố tụng theo quy định pháp luật. Còn trong câu chuyện này, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những đồng tiền được chuyển đi, mà ở cách những lời hứa về một thứ tài sản lớn, một nguồn tiền lớn có thể tạo ra lòng tin, rồi biến lòng tin ấy thành tiền thật.

Tin bài khác
Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai để gần 4.000ha đất bị lấn chiếm

Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai để gần 4.000ha đất bị lấn chiếm

Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai bị Thanh tra Chính phủ xác định quản lý đất còn lỏng lẻo tại Tây Nguyên, với gần 4.000ha bị người dân xâm canh, lấn chiếm. Cùng thời điểm, khoảng 2.400ha đất doanh nghiệp được thuê để trồng rừng vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Dự án Felicity ở Đồng Nai vướng từ khâu chọn nhà đầu tư

Dự án Felicity ở Đồng Nai vướng từ khâu chọn nhà đầu tư

Sau gần 8 năm kể từ quyết định chủ trương đầu tư, Felicity vẫn chưa xây dựng. Kết luận thanh tra của Thanh tra TP. Đồng Nai chỉ ra hàng loạt vấn đề từ lựa chọn nhà đầu tư, đất đai đến ký quỹ và giải phóng mặt bằng.
Lào Cai: Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, số tiền chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng

Lào Cai: Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, số tiền chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hàng nghìn người Việt Nam đã trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 1.500 tỷ đồng.
Giám đốc doanh nghiệp du lịch bị bắt, Cơ quan Điều tra  làm rõ số tiền trốn thuế

Giám đốc doanh nghiệp du lịch bị bắt, Cơ quan Điều tra làm rõ số tiền trốn thuế

Vụ án tại Công ty TNHH Một thành viên Explore Ha Giang cho thấy nghĩa vụ kê khai, nộp thuế không chỉ là yêu cầu trong quản trị doanh nghiệp mà còn có thể trở thành vấn đề hình sự khi hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục xác định số tiền trốn thuế và những người có liên quan.
Thuyền trưởng người Việt lĩnh 8 năm tù vì vận chuyển gần 800 kg vảy tê tê

Thuyền trưởng người Việt lĩnh 8 năm tù vì vận chuyển gần 800 kg vảy tê tê

Thuyền trưởng người Việt Lã Văn Phương bị tòa án Indonesia tuyên 8 năm tù và phạt 1 tỷ rupiah vì vận chuyển gần 800 kg vảy tê tê Java trái phép. Vụ án cho thấy hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã xuyên biên giới vẫn diễn biến phức tạp, cần tăng cường kiểm soát trên biển.
Tài xế xe công nghệ cần quyền gì trong cuộc chơi nền tảng?

Tài xế xe công nghệ cần quyền gì trong cuộc chơi nền tảng?

Khi nền tảng quyết định phí, chiết khấu, đơn hàng và nhiều điều kiện làm việc, tài xế cần một “luật chơi” minh bạch hơn để bảo vệ thu nhập và có cơ chế giải quyết tranh chấp thực chất.
Lâm Đồng: Công trình từng bị buộc tháo dỡ vẫn còn hiện hữu sau phúc tra

Lâm Đồng: Công trình từng bị buộc tháo dỡ vẫn còn hiện hữu sau phúc tra

Từ một công trình xây dựng vượt tầng, sai thiết kế đến hồ sơ phúc tra ghi nhận việc chấp hành biện pháp khắc phục, vụ việc tại phường Xuân Hương - Đà Lạt đặt ra yêu cầu kiểm tra lại hiện trạng và quá trình thực hiện quyết định xử phạt.
Hồng Trà Ngô Gia và khoản nợ thuế 20,18 tỷ đồng giữa mạng lưới hơn 600 cửa hàng

Hồng Trà Ngô Gia và khoản nợ thuế 20,18 tỷ đồng giữa mạng lưới hơn 600 cửa hàng

Khoản nợ thuế hơn 20 tỷ đồng được công bố trong lúc Hồng Trà Ngô Gia cho biết đang phát triển hơn 600 cửa hàng nhượng quyền tại Việt Nam.
Phạt Dịch vụ quốc tế Vconnect do sai phạm khi đưa lao động đi nước ngoài

Phạt Dịch vụ quốc tế Vconnect do sai phạm khi đưa lao động đi nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ quốc tế Vconnect 225 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định trong đưa lao động đi nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có việc ký hợp đồng không đúng mẫu, thu tiền dịch vụ không đúng quy định và thanh lý hợp đồng không đúng quy định.
SonKim Land: Tinh thần thượng tôn pháp luật và thái độ "phạt thì đóng tiền"

SonKim Land: Tinh thần thượng tôn pháp luật và thái độ "phạt thì đóng tiền"

Sau phán quyết xử phạt của UBND TP.HCM đối với SonKim Land liên quan đến nghĩa vụ báo cáo bán 136 căn hộ cho người nước ngoài, phát ngôn "phạt thì đóng tiền" từ người sáng lập hệ sinh thái Sơn Kim đã châm ngòi cho những tranh luận đa chiều. Việc phản bác các thuật ngữ quy chụp là quyền chính đáng, nhưng xem nhẹ nghĩa vụ quản lý nhà nước như một thủ tục "trả tiền sau" lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Bản chất thuật toán "hoa hồng linh hoạt" của các ứng dụng gọi xe toàn cầu

Bản chất thuật toán "hoa hồng linh hoạt" của các ứng dụng gọi xe toàn cầu

Làn sóng chuyển đổi từ mô hình hoa hồng cố định sang cơ chế chiết khấu "linh hoạt" theo thời gian thực đang trở thành xu hướng chủ đạo của các hãng gọi xe công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, việc áp dụng thuật toán định giá động nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho nền tảng lại khiến thu nhập của tài xế trở nên khó dự đoán, làm bùng nổ các tranh chấp về tính minh bạch và buộc chính phủ nhiều quốc gia phải mạnh tay can thiệp.
Chi cục Hải quan khu vực VII công khai danh sách nợ cưỡng chế thuế gần 480 tỷ đồng

Chi cục Hải quan khu vực VII công khai danh sách nợ cưỡng chế thuế gần 480 tỷ đồng

Ngày 14/9/2026, Chi cục Hải quan khu vực VII ban hành Thông báo 2330/BC-HQKV7 công khai 40 doanh nghiệp nợ thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt kỳ tháng 8/2026 với tổng số tiền gần 480 tỷ đồng. Trong đó có các doanh nghiệp nợ lớn như Hoàng Lan (hơn 107,3 tỷ), Lan Anh (hơn 56,2 tỷ), Thủy Linh (hơn 52,7 tỷ), Minh Đức (hơn 52,7 tỷ), Khoáng sản Lào Cai (hơn 51,2 tỷ).
Grab tiếp tục đối mặt bài toán minh bạch giá, phí và khoản khấu trừ

Grab tiếp tục đối mặt bài toán minh bạch giá, phí và khoản khấu trừ

Sau khi được yêu cầu cung cấp dữ liệu về giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, Grab tiếp tục nằm trong quá trình điều tra của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Trọng tâm lúc này không chỉ là một mức giá cụ thể, mà là cách toàn bộ cấu trúc tiền được hình thành và thể hiện với khách hàng, tài xế.
27 tài khoản ngân hàng bị mua bán, dữ liệu khuôn mặt cũng bị lợi dụng

27 tài khoản ngân hàng bị mua bán, dữ liệu khuôn mặt cũng bị lợi dụng

Một tài khoản ngân hàng được mở để sử dụng hợp pháp có thể trở thành công cụ cho người khác khi bị mua bán, cho thuê hoặc chuyển giao. Vụ Hoàng Công Quyết cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở thông tin tài khoản mà còn có thể kéo sang dữ liệu khuôn mặt dùng cho xác thực.
Lâm Đồng xem xét tháo gỡ vướng mắc dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt

Lâm Đồng xem xét tháo gỡ vướng mắc dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt

Ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì buổi làm việc nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai và hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Sơn Mỹ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.