Ảnh: AFP
Thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã giảm mạnh trong hôm nay (23/3) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư cảnh báo chính quyền Tehran phải mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với sự hủy diệt cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
Theo đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đã giảm lần lượt 4% và 4,5% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai. Tại Hồng Kông (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm khoảng 2%. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm khoảng 1,6%, trong khi chỉ số NZX 50 của New Zealand giảm khoảng 1,3%.
Tại sàn Phố Wall, các chỉ số chứng khoán ghi nhận mức giảm vừa phải, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite giảm khoảng 0,5%.
Giá dầu, tuy vậy, vẫn có sự biến động mạnh trong bối cảnh lo ngại về sự gián đoạn hơn nữa đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đơn cử, giá dầu Brent tăng hơn 1,5% lên mức trên 114 đô la một thùng, trước khi giảm xuống khoảng 112 đô la.
Bảng giá các mặt hàng xăng dầu ở Philippines trong bối cảnh xung đột Trung Đông. Ảnh: AP
Trong tối hậu thư được đưa ra hôm thứ Bảy (21/2, theo giờ Mỹ) và được đăng tải lên nền tảng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đe dọa sẽ “phá hủy” các nhà máy điện của Iran trong vòng 48 giờ nếu Tehran không chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt tự nhiên xuất khẩu toàn cầu. Đáp lại, chính quyền Tehran tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nguồn nước ở các quốc gia kế cận, nếu ông Trump thực hiện động thái như đã nêu trong tối hậu thư trên.
Giá dầu thế giới đã tăng hơn 50% kể từ khi chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào cuối tháng 2. Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng giá năng lượng có thể sẽ tăng đáng kể hơn nữa nếu eo biển Hormuz vẫn bị phong toả, với một số nhà quan sát dự đoán giá dầu có thể đạt 150 đô la hoặc thậm chí 200 đô la một thùng.