Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã thiết lập các mức đỉnh mới vào ngày thứ Tư (6/5), khi thị trường ghi nhận những tín hiệu tích cực về khả năng giải quyết xung đột tại Trung Đông. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh vượt trội của Advanced Micro Devices (AMD) đã thúc đẩy sự tăng trưởng đối với nhóm cổ phiếu các nhà sản xuất chip và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Cổ phiếu AMD tăng gần 19% lên mức cao nhất lịch sử sau dự báo doanh thu quý vượt kỳ vọng, chủ yếu nhờ nhu cầu lớn đối với chip trung tâm dữ liệu của công ty. Cổ phiếu của Intel cũng ghi nhận mức tăng 4,5%, trong khi chỉ số chip PHLX tăng cùng tỷ lệ, nâng tổng mức tăng năm 2026 lên 62%.
Thị trường chứng khoán toàn cầu trong ngày ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể cùng với sự sụt giảm của giá dầu, sau khi Iran thông báo đang cân nhắc một đề xuất mới từ phía Mỹ. Theo các nguồn tin, Washington và Tehran đang tiến gần đến việc ký kết một bản ghi nhớ tạm thời nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù vẫn còn tồn tại những vấn đề phức tạp liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ được giải quyết sau này. Giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm khoảng 8%, xuống còn 101 USD mỗi thùng, góp phần làm giảm bớt những lo ngại về áp lực lạm phát.
Trong những tuần gần đây, Phố Wall ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể khi các nhà đầu tư chuyển hướng chú ý khỏi xung đột Trung Đông để tập trung vào mùa báo cáo lợi nhuận quý I với kết quả tích cực, đặc biệt nhờ các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Về diễn biến các chỉ số chính, chỉ số S&P 500 tăng 1,46% và khép lại phiên giao dịch ở mức 7.365,09 điểm. Nasdaq ghi nhận mức tăng 2,03% lên 25.838,94 điểm; trong khi đó, Dow Jones Industrial Average tăng 1,24% lên 49.910,59 điểm.
Các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đang ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhất trong hơn bốn năm qua. Theo số liệu của LSEG I/B/E/S, tính đến ngày 1/5, hơn 80% các công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo lợi nhuận của các nhà phân tích.
Cổ phiếu Corning ghi nhận mức tăng đáng kể sau thông báo hợp tác với Nvidia nhằm mở rộng sản xuất các sản phẩm kết nối quang học phục vụ trung tâm dữ liệu AI tại thị trường Mỹ. Cổ phiếu Nvidia cũng tăng 5,7%. Hut 8 chứng kiến cổ phiếu tăng 35% sau khi ký hợp đồng thuê 15 năm trị giá 9,8 tỷ đô la cho khu phức hợp trung tâm dữ liệu Beacon Point ở Texas.
Cổ phiếu Walt Disney ghi nhận mức tăng 7,5% sau khi công ty vượt dự báo kết quả tài chính quý II, đồng thời các nhà đầu tư được tiếp cận với chiến lược tăng trưởng do CEO Josh D'Amaro đề xuất. Cổ phiếu Uber Technologies tăng 8,5% nhờ dự báo lượng đặt hàng quý 2 khả quan. Super Micro chứng kiến cổ phiếu tăng 24,5% sau khi công bố dự báo doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh quý 4 vượt kỳ vọng.
Tính chung, khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt mức cao, với tổng cộng 18,8 tỷ cổ phiếu được trao đổi, vượt qua mức trung bình 17,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây. Trong số 11 chỉ số ngành của S&P 500, có chín ngành tăng điểm, đáng chú ý nhất là ngành công nghiệp tăng 2,6%, tiếp theo là ngành công nghệ thông tin với mức tăng 2,56%.
Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng gần 8%, trong khi Nasdaq tăng 11%.
Số cổ phiếu tăng giá trong chỉ số S&P 500 vượt số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,7:1. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 46 mức đỉnh mới và 21 mức đáy mới; trong khi đó, chỉ số Nasdaq xuất hiện 186 mức đỉnh mới và 92 mức đáy mới.