Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Iran chưa đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz – tuyến đường biển quan trọng mà khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên thế giới thường xuyên đi qua.
Ông Rubio phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm thứ Hai (27/4): “Nếu ý của họ khi nói mở cửa eo biển là ‘eo biển sẽ được thông qua miễn là các bạn phối hợp với Iran, xin phép hoặc phải trả tiền cho chúng tôi, nếu không sẽ bị tấn công’, thì đó không thực sự là mở cửa.” Ông nhấn mạnh thêm: “Không thể chấp nhận việc Iran cố gắng bình thường hóa một hệ thống mà chính họ quyết định ai sẽ sử dụng tuyến đường thủy quốc tế cũng như khoản phí phải trả.”
Trong cùng ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh cấp cao nhằm thảo luận về một đề xuất từ phía Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chiến tranh vẫn đang tiếp tục, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Trước câu hỏi về kế hoạch được báo cáo rằng Iran và Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa trước cuộc đàm phán tiếp theo liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, người phát ngôn Karoline Leavitt đã cho biết trong buổi họp báo tại Nhà Trắng rằng “đề xuất này hiện đang được xem xét”. Bà xác nhận, Tổng thống Trump đã họp với nhóm an ninh quốc gia vào sáng cùng ngày, tuy nhiên từ chối tiết lộ liệu ông Trump có đồng ý với đề xuất này hay không.
Theo hãng tin Axios, ông Trump đã lên kế hoạch gặp nhóm cố vấn an ninh quốc gia để thảo luận về đề xuất của Iran liên quan đến việc mở lại eo biển và tạm hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân cho đến giai đoạn tiếp theo. Trong khi đó, ABC News (Mỹ) dẫn nguồn từ hai quan chức giấu tên cho biết thỏa thuận này chưa đáp ứng được các tiêu chí mà Washington đặt ra.
Bà Leavitt phát biểu với các phóng viên rằng “ranh giới của Tổng thống đối với Iran đã được xác định rõ ràng, không chỉ đối với công chúng Mỹ mà còn đối với cả phía Iran”.