Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hủy chuyến công tác của hai đặc phái viên nước này tới Pakistan – quốc gia đóng vai trò trung gian trong việc hòa giải xung đột với Iran – vào ngày 25/4 vừa qua. Động thái này tạo ra một khó khăn mới đối với triển vọng hòa bình Trung Đông, nhất là sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad sau khi chỉ trao đổi với các quan chức Pakistan.
Ông Trump thông báo với truyền thông ở Florida rằng ông đã quyết định hủy chuyến công tác dự kiến của hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan. Nguyên nhân là các cuộc đàm phán tại Islamabad mất quá nhiều thời gian, chi phí và công sức di chuyển; ngoài ra, đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran chưa đáp ứng kỳ vọng của ông. Trước khi trở về Washington D.C., ông Trump cũng cho biết Iran đã cải thiện đề nghị giải quyết xung đột với Nhà Trắng, “nhưng vẫn chưa đủ”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nhận xét rằng tình hình lãnh đạo tại Iran đang có nhiều xáo trộn và rối loạn quyền lực. Ông cho rằng không ai biết chắc ai đang kiểm soát đất nước, kể cả các nhà lãnh đạo Iran. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh Mỹ đang nắm ưu thế vượt trội, trong khi Iran không có lợi thế gì. Theo ông, nếu Iran muốn đối thoại, họ chỉ cần gọi điện thoại cho ông là đủ.
Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social về việc không cử đại diện đi Pakistan đàm phán với Iran, hiện đã bị gỡ bỏ/chuyển trạng thái
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã rời thủ đô Pakistan mà không có dấu hiệu đột phá nào trong các cuộc đàm phán với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và các quan chức cấp cao khác.
Dù ông Araqchi đánh giá chuyến thăm Pakistan là “rất hiệu quả”, Tổng thống Iran Pezeshkian cho biết với Thủ tướng Pakistan rằng Iran sẽ không đàm phán dưới sức ép hoặc phong tỏa. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ cần dỡ bỏ các cản trở, như phong tỏa cảng, để thúc đẩy giải quyết vấn đề.
Washington và Tehran hiện đang bế tắc khi Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên thế giới – đồng thời Mỹ đã ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Xung đột vũ trang tại Trung Đông khởi phát vào ngày 28/2/2026 với các chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Đáp trả, Iran thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm đến Israel, các căn cứ quân sự Mỹ cũng như một số quốc gia vùng Vịnh lân cận. Cuộc xung đột này đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh lên mức cao nhất trong nhiều năm, đồng thời kéo theo lạm phát và làm suy giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới.