Chính phủ New Zealand cho biết vào thứ Tư (22/4) rằng chương trình “visa vàng” của nước này đã thu hút gần 4 tỷ đô la New Zealand (tương đương 2,4 tỷ đô la Mỹ) vốn đầu tư cam kết và tiềm năng trong năm đầu tiên, trong bối cảnh Wellington đang hướng tới việc thu hút người nhập cư có tiềm lực tài chính cũng như gia tăng nguồn vốn đầu tư phát triển.
Bộ trưởng Nhập cư Erica Stanford cho biết Chương trình Nhà đầu tư Tích cực hơn (AIP) đã thu hút tổng cộng 1,49 tỷ đô la New Zealand vốn đầu tư thực tế, cùng với 2,415 tỷ đô la New Zealand đang trong kế hoạch triển khai. Như vậy, tổng số vốn đầu tư kể từ khi chương trình được cải tổ vào năm ngoái đạt mức 3,905 tỷ đô la New Zealand. Cũng theo thông tin từ chính phủ quốc đảo, đã có 609 hồ sơ đăng ký từ 1.988 cá nhân được tiếp nhận kể từ thời điểm chương trình được thiết lập lại.
New Zealand đã nới lỏng các quy định về visa từ ngày 1/4/2025, giảm ngưỡng đầu tư tối thiểu xuống còn 5 triệu đô la New Zealand cho hạng mục “Tăng trưởng” có rủi ro cao hơn trong ba năm và 10 triệu đô la New Zealand cho hạng mục “Cân bằng” trong năm năm. Chương trình này cũng đã loại bỏ yêu cầu về tiếng Anh và giảm thời gian lưu trú tại quốc gia sở tại đối với các nhà đầu tư tích cực.
Chính phủ đã giới thiệu chương trình này như một phần của chương trình nghị sự tổng thể “Hướng tới tăng trưởng”, với mục tiêu nâng cao năng suất, mở rộng quy mô doanh nghiệp và thúc đẩy tạo việc làm. Tuy nhiên, một số ý kiến phê bình đối với thị thực đầu tư trên toàn cầu vẫn bày tỏ quan ngại về tính bền vững của các lợi ích kinh tế lâu dài mà những chương trình này mang lại.
Bà Stanford cho biết đầu tư tín dụng tư nhân đang chứng tỏ tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn linh hoạt mà không làm giảm tỷ lệ sở hữu. Bà lấy ví dụ về nhà sản xuất United Machinists tại Dunedin, đơn vị chuyên làm các bộ phận đặc biệt cho ngành hàng không vũ trụ và công nghệ y tế. Đây là một trong số những công ty nhận được khoản tín dụng tư nhân hỗ trợ bởi visa AIP nhằm mục đích mở rộng kinh doanh và tạo thêm việc làm.