Cuộc bỏ phiếu quyết định liệu các công nhân tại nhà máy khí hóa lỏng (LNG) Ichthys của Inpex ở Australia có tiến hành đình công liên quan đến vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc hay không sẽ kết thúc vào cuối ngày thứ Sáu (24/4). Điều này diễn ra sau khi thỏa thuận lao động mà tập đoàn khí đốt lớn của Nhật Bản đề xuất đã bị bác bỏ trong tuần trước.
Cuộc đình công tại nhà máy ở Darwin, nơi có năng suất đạt 9,3 triệu tấn mỗi năm, có thể khiến tình trạng thiếu hụt năng lượng trên thế giới trở nên nghiêm trọng hơn. Các công ty điện lực và khí đốt của Nhật Bản, vốn là khách hàng mua khí đốt từ nhà máy này, đang theo dõi diễn biến rất chặt chẽ.
Australia là nhà cung cấp khí hóa lỏng lớn nhất của Nhật Bản, và quốc gia này đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do chiến tranh Iran và nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao khi Nhật Bản bước vào mùa hè.
Một đại diện của Inpex cho biết vào ngày 17/4 rằng phần lớn nhân viên đủ điều kiện đã không chấp thuận đề xuất tiền lương của công ty.
Liên minh Offshore Alliance, vốn là tập hợp của Liên đoàn Hàng hải Australia (MUA) và Liên đoàn Công nhân Australia (AWU), vừa cho biết có 430 thành viên sẽ tham gia bỏ phiếu phản đối hợp đồng mới do họ cho rằng các điều khoản về tiền lương và điều kiện làm việc vẫn chưa đạt chuẩn ngành. Đại diện liên minh công đoàn cũng cung cấp thông tin rằng khoảng 95% lực lượng lao động tại dự án Ichthys hiện là thành viên của liên minh này.
Cuộc bỏ phiếu về hành động được pháp luật bảo vệ đã được Ủy ban Lao động Công bằng Úc (Fair Work Commission) thông qua vào đầu tháng 4.
Năm 2023, cuộc đình công của các thành viên Offshore Alliance tại cơ sở Wheatstone thuộc Chevron ở Úc đã ảnh hưởng đến nguồn cung LNG toàn cầu.
Hơn 20% nguồn cung LNG toàn cầu bị hạn chế do việc đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh tại Iran bắt đầu.