Bộ chỉ huy quân sự tối cao của quân đội Iran hôm thứ Bảy (18/4) tuyên bố sẽ nối lại “quản lý nghiêm ngặt” eo biển Hormuz, đảo ngược quyết định mở cửa kênh đào chiến lược này như một phần của cuộc đàm phán với Mỹ.
Trong một tuyên bố phát trên truyền hình quốc gia, cơ quan lãnh đạo của lực lượng vũ trang Iran cho biết phía Mỹ đã không giữ cam kết khi tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với các tàu ra vào cảng Iran. Tuyên bố nêu rõ, cho đến khi Hoa Kỳ đảm bảo quyền tự do đi lại cho tất cả tàu thuyền tới Iran, việc kiểm soát nghiêm ngặt tại eo biển Hormuz sẽ được duy trì.
Trước đó cùng ngày, Tehran đã đe dọa sẽ đóng cửa tuyến đường thủy này một lần nữa nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, vài giờ sau khi tuyên bố đã mở lại tuyến đường thủy chiến lược này sau thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, cho biết một thỏa thuận hòa bình rộng hơn giữa Mỹ và Iran đã “rất gần”, đồng thời cho biết Tehran đã đồng ý giao nộp uranium làm giàu - một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng kho dự trữ uranium làm giàu của họ sẽ “không đi đâu cả”.
Nước này cũng cảnh báo rằng nếu tàu chiến Mỹ chặn các tàu đến từ các cảng của Iran, eo biển Hormuz - một tuyến đường thương mại toàn cầu quan trọng, nơi thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - có thể bị đóng cửa trở lại.
“Với việc tiếp tục phong tỏa, eo biển Hormuz sẽ không còn mở cửa”, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X, cho biết thêm việc đi qua tuyến đường biển này sẽ cần sự cho phép từ Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, cũng tuyên bố rằng bất kỳ hành động phong tỏa hải quân nào đều sẽ nhận được phản ứng phù hợp từ phía chính quyền Tehran. Ông cũng nhấn mạnh việc phong tỏa hải quân là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà Iran đã thiết lập với Hoa Kỳ trong hai tuần nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán trong tương lai gần.