Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (7/4, giờ địa phương) tuyên bố đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, chưa đầy hai giờ trước thời hạn chót mà ông đặt ra cho Tehran phải mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với các cuộc tấn công trên diện rộng của quân đội Mỹ vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này.
Tổng thống Trump cho biết, thỏa thuận này sẽ phụ thuộc vào việc Iran đồng ý tạm dừng phong tỏa nguồn cung dầu khí qua eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu.
Trên trang cá nhân thuộc nền tảng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Đây sẽ là một thỏa thuận ngừng bắn hai chiều! Lý do làm như vậy là vì chúng ta đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất xa trong việc đạt được một Thỏa thuận dứt khoát về HÒA BÌNH lâu dài với Iran, và HÒA BÌNH ở Trung Đông.” Ngoài ra, cũng theo tuyên bố nêu trên, quyết định ngừng bắn được dựa trên các thoả thuận với nước trung gian hoà giải là Pakistan, với đại diện là Thủ tướng Shebaz Sharif và tổng chỉ huy quân đội Asim Munir.
Ông Trump cũng cho biết, Tehran đã đưa ra một đề xuất 10 điểm, được coi là “cơ sở khả thi” cho các cuộc đàm phán, và ông hy vọng một thỏa thuận sẽ được “hoàn tất và thực hiện” trong thời gian ngừng bắn hai tuần.
Trích đoạn tuyên bố của Tổng thống Trump về việc ngừng bắn với Iran, đăng trên mạng xã hội Truth Social
Thông báo trên mạng xã hội là động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump khi ông nhượng bộ trước những lời đe dọa nghiêm trọng, sau khi ông cảnh báo Iran ở thời điểm trước đó, rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong” nếu các yêu cầu của ông không được đáp ứng.