![]() |
| Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Phóng viên Son Min-a/https://www.insnews.co.kr |
Ngày 26/5, cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường giám sát các khoản đầu tư của các quỹ hưu trí và ngân hàng trong nước vào nợ tư nhân ở nước ngoài, trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn cầu ngày càng quan ngại về các quỹ tín dụng tư nhân.
Theo Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), đến cuối tháng 2, dư nợ đầu tư vào tín dụng tư nhân của các quỹ hưu trí Hàn Quốc và các quỹ hưu trí khác do chính phủ quản lý đã tăng 55,3%, lên 25,4 nghìn tỷ won (16,86 tỷ USD), từ mức 16,3 nghìn tỷ won năm 2023. Cũng tính đến thời điểm trên, các tổ chức tài chính trong nước như công ty chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm và hợp tác xã tín dụng có mức tiếp xúc rủi ro với nợ tư nhân khoảng 30,5 nghìn tỷ won.
Theo FSS, phần lớn mức độ tiếp xúc rủi ro của Hàn Quốc tập trung vào các khoản nợ tại Mỹ và châu Âu. Trong khi các ngân hàng trong nước chỉ có mức độ tiếp xúc hạn chế đối với tín dụng liên quan đến lĩnh vực công nghệ, các quỹ nhà nước lại có mức độ tiếp xúc lên tới 21,8% đối với lĩnh vực này. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường giám sát những rủi ro tiềm ẩn từ ngành tín dụng tư nhân trị giá 3,5 nghìn tỷ USD.
Trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây xáo trộn đối với lĩnh vực này, nhiều nhà đầu tư giàu có đã đồng loạt rút vốn khỏi một loại quỹ tín dụng tư nhân phổ biến. Financial Times cũng đưa tin vào tuần trước rằng ngân hàng HSBC đã tạm hoãn kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD vào các quỹ tín dụng tư nhân do chính ngân hàng này quản lý.
Tuy nhiên, FSS nhận định rủi ro đầu tư hiện vẫn nằm trong ngưỡng “có thể kiểm soát được”, đồng thời lưu ý rằng rủi ro thanh khoản không ở mức quá cao. Theo cơ quan này, mức độ tiếp xúc của các công ty tài chính Hàn Quốc đối với các sản phẩm tín dụng tư nhân chiếm chưa đến 1% tổng giá trị tài sản, trong khi các quỹ do chính phủ điều hành cũng có mức độ rủi ro tương đương.
Theo FSS, phần lớn các quỹ này tại Hàn Quốc là quỹ đóng, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không thể yêu cầu rút vốn trước thời điểm đáo hạn.
FSS cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong thời gian tới nhằm đánh giá các xu hướng liên quan.