Trung Quốc cam kết mua 200 máy bay Boeing trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và thỏa thuận này dự kiến sẽ được chốt vào cuối năm nay. Theo CEO Boeing Kelly Ortberg, đây chỉ là bước khởi đầu cho một thỏa thuận có quy mô lớn hơn trong tương lai.
Trước đó, một số nhà đầu tư tỏ ra thất vọng vì quy mô thỏa thuận nhỏ hơn nhiều so với khoảng 500 máy bay mà các nguồn tin cho biết từng được thảo luận trước cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy vậy, ông Ortberg khẳng định chuyến đi rất thành công và đã giúp Boeing mở lại thị trường máy bay thân hẹp tại Trung Quốc sau gần một thập kỷ gián đoạn vì căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.
Ông Ortberg cho biết cam kết mua 200 máy bay là một thỏa thuận hoàn toàn mới, không bao gồm các đơn hàng chưa công bố trước đó. Tuy nhiên, lịch giao vẫn chưa được xác nhận. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, số máy bay này nhiều khả năng sẽ được phân bổ chủ yếu cho ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc là Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines.
Ngoài ra, ông Ortberg giải thích rằng sau khi chính phủ Trung Quốc cam kết mua máy bay thân hẹp, số lượng này sẽ được phân bổ cho từng hãng hàng không, rồi Boeing mới tiến hành đàm phán các đơn đặt hàng chính thức. Ông cũng nhấn mạnh rằng 200 chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển thành đơn hàng chính thức trước cuối năm nay.
Boeing không đưa ra bình luận nào ngoài các phát biểu của ông Ortberg. Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng các hãng hàng không chủ chốt của nước này chưa phản hồi ngay các đề nghị bình luận.
Sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump cho biết tổng số máy bay Boeing mà Bắc Kinh có thể cân nhắc mua có thể lên tới 750 chiếc.
Theo nguồn tin am hiểu vấn đề, Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm vài trăm máy bay Boeing, song sẽ không công bố toàn bộ đơn hàng trong cùng một thời điểm mà theo lộ trình từng giai đoạn.
Nguồn tin cho biết Trung Quốc sau đó có thể cam kết mua thêm từ 300 đến 500 máy bay, qua đó nâng tổng số lên khoảng 700 chiếc. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào việc Boeing có hoàn tất cam kết cung cấp các phụ tùng thay thế thiết yếu cho đội bay hiện do các hãng hàng không Trung Quốc khai thác hay không, trong bối cảnh nguồn cung linh kiện vẫn chịu sức ép từ căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã xác nhận thỏa thuận mua 200 máy bay vào tuần trước, dù không nêu rõ chủng loại. Cơ quan này đồng thời cho biết phía Mỹ sẽ bảo đảm nguồn cung các bộ phận và linh kiện động cơ máy bay – điều mà nguồn tin mô tả là điều kiện tiên quyết quan trọng đối với mọi giao dịch mua tiếp theo. Năm ngoái, Tổng thống Trump từng đe dọa áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với linh kiện máy bay Boeing như một phần trong phản ứng của Washington trước các hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm của Bắc Kinh.