Eunice Joy Ng, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencer) tại Singapore, bị phạt 3.500 đô la Singapore (2.740 đô la Mỹ) vào thứ Sáu (29/5) vì đăng quảng cáo thuốc lá điện tử hồi tháng 12 năm ngoái.
Ng, 26 tuổi, nhận tội đăng nội dung trên story Telegram để chào mời mua thuốc lá điện tử, vi phạm Đạo luật Thuốc lá (Kiểm soát Quảng cáo và Bán hàng) năm 1993. Đạo luật này sau đó được đổi tên thành Đạo luật Kiểm soát Thuốc lá và Thuốc lá điện tử năm 1993, với bản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/5/2026.
Ra tòa mà không có luật sư, Ng cho biết cô sẽ nộp phạt. Cô được biết đến trên mạng với biệt danh "Mermaid Girl", nhưng dường như đã xóa các tài khoản mạng xã hội của mình.
Một luật sư của Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) cho biết trước tòa rằng Ng bắt đầu mua thuốc lá điện tử để bán lại kiếm thêm thu nhập vào khoảng tháng 11 năm 2025. Theo công tố, cô mua năm thiết bị từ một người bán trên Telegram với giá 13 đô la Singapore (10 đô la Mỹ) mỗi chiếc, sau đó quảng cáo trên Telegram Stories và bán được hai chiếc với giá 15 đô la Singapore mỗi chiếc. Công tố cũng cho biết cô tiếp tục đăng quảng cáo trên tài khoản Telegram của mình để thu hút người mua cho đến khoảng tháng 12 năm 2025.
Theo hồ sơ vụ án, quảng cáo có nội dung: “Đối với những người muốn tôi mua thuốc lá điện tử cho họ, các bạn có thể gửi cho tôi danh sách đặt hàng trước, và tôi sẽ cố gắng tìm mua. Nếu nhu cầu cao, tôi sẽ thiết lập một biểu mẫu Google.”
Luật sư Nur Afiqah của HSA đề nghị mức phạt 4.000 đô la Singapore.
Tuy nhiên, Eunice Joy Ng nói trước tòa rằng mức phạt được đề nghị là “hơi cao” vì đây là lần đầu tiên cô bị truy tố về hành vi này. Cô cho biết không rõ cơ sở của đề nghị trên và bày tỏ hy vọng sẽ được giảm nhẹ hình phạt.
Đáp lại, luật sư Afiqah nói mức án được đề nghị là phù hợp, xét đến yêu cầu thực thi pháp luật và những lo ngại về sức khỏe cộng đồng liên quan đến sự lan rộng của thuốc lá điện tử. Bà cho rằng cần tăng tính răn đe để ngăn chặn các hành vi tương tự.
Thẩm phán quận Terence Tay lưu ý rằng các vụ án trước do bên công tố viện dẫn đều liên quan đến nhiều tội danh, trong khi Ng chỉ bị truy tố với một tội danh. Ông hỏi liệu bên công tố đã tính đến khác biệt này hay chưa. Afiqah thừa nhận điểm đó, nhưng cho rằng trong bối cảnh hiện nay cần nhấn mạnh hơn yếu tố răn đe.
Khi tuyên án, Thẩm phán Tay nói rằng những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng liên quan đến thuốc lá điện tử đòi hỏi biện pháp răn đe, nhưng mức hình phạt cũng không nên quá nặng. Tòa sau đó phạt Eunice Joy Ng 3.500 đô la Singapore. Nếu không nộp phạt, cô sẽ phải chấp hành 10 ngày tù.
Theo Đạo luật Thuốc lá (Kiểm soát Quảng cáo và Bán hàng) năm 1993, hành vi quảng cáo bán thuốc lá điện tử có thể bị phạt tới 10.000 đô la Singapore, phạt tù tới sáu tháng, hoặc cả hai.