Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định về đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, mặc dù hai bên dường như vẫn tồn tại bất đồng đối với những vấn đề trọng yếu của cuộc xung đột.
Trả lời báo giới sáng cùng ngày, ông Trump cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao tại Nhà Trắng để đưa ra “quyết định cuối cùng” về đề xuất này. Theo đó, lệnh ngừng bắn được thiết lập từ đầu tháng 4 có thể được gia hạn thêm 60 ngày, tạo điều kiện để các nhà đàm phán tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột một cách lâu dài.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc họp tại Phòng Tình huống kéo dài khoảng hai giờ, song không xác nhận liệu ông Trump đã đưa ra quyết định hay chưa. Quan chức này nhấn mạnh: “Tổng thống Trump sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ và phù hợp với các lằn ranh đỏ mà ông đã đề ra. Iran tuyệt đối không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.”
Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết với Reuters rằng một thỏa thuận đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất, nhưng hiện vẫn chưa được phê chuẩn.
Tuy nhiên, ông Trump cũng cho rằng Iran phải chấm dứt việc kiểm soát eo biển Hormuz và từ bỏ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân – hai điều kiện mà Tehran đến nay vẫn chưa chấp thuận. Ông phát biểu: “Iran phải cam kết rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân. Eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí, bảo đảm giao thông hàng hải thông suốt theo cả hai chiều.” Ông đồng thời cho biết Mỹ sẽ tiến hành thu giữ các vật liệu hạt nhân liên quan.
Hãng thông tấn Fars của Iran, dẫn lời các nguồn tin, nhận định những phát biểu của ông Trump là một “nỗ lực nhằm tạo dựng hình ảnh chiến thắng giả tạo”.
Một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran cho biết thỏa thuận tiềm năng không bao gồm bất kỳ nội dung nào liên quan đến vấn đề hạt nhân. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng việc quản lý eo biển phải do Iran và Oman quyết định.
Cũng theo hãng thông tấn Fars, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại theo các điều kiện do Tehran đưa ra, sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ được dỡ bỏ từng bước nếu kịch bản này trở thành hiện thực.
Fars cho biết các bên đã đạt được thỏa thuận về việc giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định sẽ không có khoản tiền nào được chuyển giao “cho đến khi có thông báo tiếp theo”, động thái có thể hàm ý liên quan đến các yêu cầu của Iran về phí lưu thông qua eo biển, bồi thường thiệt hại chiến tranh hoặc việc giải tỏa các tài sản đang bị đóng băng.
Giá dầu giảm, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong ngày thứ Sáu sau thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận.
Ông Trump đang chịu áp lực phải khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz và kiềm chế giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh cử tri ngày càng bất bình trước đà tăng của chi phí sinh hoạt. Đồng thời, ông cũng đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ các phe phái theo đường lối cứng rắn chống Iran trong nội bộ đảng về bất kỳ nhượng bộ nào dành cho Tehran.
Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động ngày 28/3/2026 nhằm vào Iran đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chủ yếu tại Iran và Lebanon, đồng thời gây tổn thất kinh tế trên phạm vi toàn cầu do giá năng lượng tăng vọt sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết các quả mìn sẽ được gỡ khỏi eo biển và những con tàu đang mắc kẹt tại khu vực này có thể bắt đầu hành trình trở về.
Kazakhstan đã phát tín hiệu sẵn sàng tiếp nhận kho dự trữ uranium làm giàu cao của Tehran trong trường hợp thỏa thuận được ký kết, theo phát biểu với Financial Times của Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.
Kazakhstan hiện là nơi đặt ngân hàng uranium do quốc tế kiểm soát, nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho các nhà máy điện tại các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Iran cũng muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực, đồng thời yêu cầu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải chấm dứt các cuộc tấn công của đồng minh Mỹ là Israel tại Lebanon.
Các chiến dịch quân sự của Israel đã buộc hàng trăm nghìn người phải di dời và đẩy sâu xung đột vào lãnh thổ Lebanon trong quá trình truy quét lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Theo phía Lebanon, hơn 3.200 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, trong khi Israel cho biết nước này có 23 binh sĩ và 4 dân thường thiệt mạng.