Các chỉ số chủ chốt của Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/5) ở mức cao kỷ lục, đồng thời ghi nhận mức tăng theo tuần và theo tháng. Diễn biến tích cực này chủ yếu được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh khả quan của Dell, qua đó hỗ trợ nhóm cổ phiếu công nghệ đi lên, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục chờ đợi thêm thông tin chi tiết về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran.
Tổng thống Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để tiến đến thỏa thuận với Iran trong ngày 29/5. Trước đó, Tehran khẳng định họ mong muốn những bước đi cụ thể thay vì các tuyên bố mang tính ngôn từ liên quan đến thỏa thuận này.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 363,37 điểm, tương đương 0,72%, lên 51.032,34 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 16,44 điểm, tương đương 0,22%, lên 7.580,07 điểm; trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 55,15 điểm, tương đương 0,21%, lên 26.972,62 điểm. Trái chiều với xu hướng chung, chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ giảm 0,6%.
Trong tuần, chỉ số S&P 500 tăng 1,43%, Nasdaq tăng 2,39% và Dow Jones tăng 0,9%, trong khi Russell 2000 tăng 1,72%. Tính đến ngày 30/4, S&P 500 tăng 5,15%, Nasdaq tăng 8,36% và Dow Jones tăng 2,78%; Russell 2000 tăng 4,24%. Đáng chú ý, S&P 500 ghi nhận tuần tăng điểm thứ chín liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2023.
Cổ phiếu Dell tăng mạnh 32,8% sau khi doanh nghiệp này nâng dự báo lợi nhuận và doanh thu cả năm vào ngày thứ Năm (28/5). Nhờ đó, nhóm công nghệ tăng 1,87%, chủ yếu được hỗ trợ bởi đà đi lên của các cổ phiếu ngành chip.
Trong cùng nhóm ngành, cổ phiếu Hewlett Packard Enterprise và Super Micro Computer lần lượt tăng 12,6% và 11,6%, trong khi Microsoft tăng 5,4%.
Chỉ số dịch vụ phần mềm cũng tăng hơn 6%, qua đó bù đắp toàn bộ mức giảm ghi nhận kể từ cuối tháng Giêng, thời điểm ngành này chịu áp lực từ những lo ngại về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo gây ra. Trong đầu phiên, cả ba chỉ số chính đều thiết lập mức đỉnh nội phiên mới, nhờ tâm lý lạc quan trở lại đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng trưởng lợi nhuận tích cực, bất chấp các quan ngại liên quan đến tác động của xung đột với Iran đối với lạm phát và kinh tế toàn cầu.
Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông trong rổ S&P 500 suy giảm, khi cổ phiếu Alphabet mất 2,5%.
Nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu cũng giảm điểm, trong đó hai doanh nghiệp lớn là Costco và Walmart lần lượt giảm 3,9% và 2,6%.
Chỉ số ngành ô tô của S&P đi xuống sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính quyền Trump muốn các phương tiện được sản xuất tại Bắc Mỹ phải đạt tỷ lệ nội dung khu vực 82% để đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu General Motors giảm 1,3%, còn cổ phiếu Stellantis niêm yết tại Mỹ giảm 2,7%.
Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong ngày thứ Năm (28/5) cho thấy lạm phát trong tháng Tư tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm, trong khi tăng trưởng GDP quý I được điều chỉnh giảm còn 1,6% theo năm.
Chủ tịch chi nhánh Kansas City - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jeffrey Schmid, cảnh báo rằng cú sốc năng lượng có thể không chỉ mang tính nhất thời. Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman cho rằng tình trạng lạm phát tăng dai dẳng có thể đòi hỏi lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.
Thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ổn định trong phần còn lại của năm, đồng thời để ngỏ khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Ở nhóm cổ phiếu biến động đáng chú ý, Gap lao dốc 15,4% sau khi nhà bán lẻ này cắt giảm dự báo doanh thu cả năm, trong khi American Eagle Outfitters giảm 11,8% sau khi giữ nguyên dự báo doanh thu bán hàng tương đương cho cả năm.
Trên sàn NYSE, số mã giảm vượt số mã tăng với tỷ lệ 1,04/1; đồng thời có 491 mã thiết lập đỉnh mới và 102 mã chạm đáy mới. Trên sàn Nasdaq, có 2.378 mã tăng và 2.486 mã giảm, tương ứng tỷ lệ số mã giảm trên số mã tăng là 1,05/1. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 27 mã đạt đỉnh mới trong 52 tuần và 12 mã chạm đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 125 mã đạt đỉnh mới và 54 mã xuống đáy mới. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 23,9 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 19,36 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.