![]() |
| FAO cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực lan rộng từ căng thẳng Trung Đông |
Ngày 26/5, tại trụ sở của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc ở thủ đô Rome, Chính phủ Tây Ban Nha đã chủ trì sự kiện cấp cao với chủ đề “An ninh lương thực và dinh dưỡng dưới áp lực: Hệ lụy từ xung đột Trung Đông”.
Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới Cindy McCain cùng Chủ tịch Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp Alvaro Lario.
Tại hội nghị, các đại biểu đồng loạt bày tỏ lo ngại trước nguy cơ bùng phát khủng hoảng lương thực trên diện rộng nếu chuỗi cung ứng qua Eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh thế giới hiện không chỉ đối mặt với một cuộc xung đột địa chính trị thông thường, mà đang chứng kiến “một cú sốc mang tính hệ thống” tác động trực tiếp tới mạng lưới nông nghiệp và lương thực toàn cầu.
Theo ông, tác động nghiêm trọng nhất có thể chưa xuất hiện ngay lập tức, mà sẽ bộc lộ rõ trong giai đoạn gieo trồng và thu hoạch 2026-2027, khi tình trạng thiếu hụt phân bón khiến sản lượng nông nghiệp suy giảm mạnh tại nhiều quốc gia.
Đồng quan điểm, Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết việc gián đoạn lưu thông tại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải trung chuyển gần một nửa lượng phân bón nitơ giao dịch bằng đường biển trên thế giới – đang tạo ra áp lực lớn đối với ngành nông nghiệp toàn cầu.
Theo nhà lãnh đạo Tây Ban Nha, giá phân bón hiện đã tăng khoảng 50%, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu nông dân, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu đầu vào nông nghiệp.
Ông Sánchez đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận cuộc chiến chống nạn đói với mức độ cấp thiết tương tự như nỗ lực ngăn chặn chiến tranh, trong bối cảnh các cuộc xung đột đang đẩy nhiều khu vực vào nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng chưa từng có.
Theo đánh giá của FAO, nhiều quốc gia tại châu Phi và châu Á đang chịu tác động kép từ lạm phát, gánh nặng nợ công và các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến El Niño, khiến khả năng chống chịu của hệ thống lương thực ngày càng suy yếu.
Để giảm thiểu rủi ro, FAO khuyến nghị các chính phủ duy trì thông suốt dòng chảy thương mại, tránh áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đầu vào nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy các mô hình canh tác thông minh như xen canh nhằm giảm phụ thuộc vào phân bón tổng hợp.
Khép lại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp tới các tổ chức tài chính quốc tế về việc hỗ trợ thanh khoản cho nông dân và các nền kinh tế dễ tổn thương trước khi chu kỳ sản xuất nông nghiệp mới bắt đầu.