Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) vừa thông báo sẽ cấp phép nhập khẩu cà phê hạt đáp ứng yêu cầu kiểm dịch từ 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 20/7/2026.
Đây được xem là bước đi mới của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy mở cửa thị trường đối với nông sản châu Phi, đồng thời tăng cường hợp tác thương mại với khu vực này.
Theo GAC, cà phê hạt hiện là mặt hàng nông sản thứ hai của châu Phi được phép tiếp cận thị trường Trung Quốc sau khi hoàn tất quy trình kiểm dịch đầy đủ, sau sản phẩm ớt khô.
Một số quốc gia châu Phi như Ethiopia và Burundi đã được cấp phép xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc. Trong khi đó, Mauritius, Angola, Togo, Guinea, Liberia và Sao Tome & Principe hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tham gia thị trường này.
![]() |
Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết sau quá trình đánh giá toàn diện hệ thống sản xuất cà phê và cơ chế kiểm soát rủi ro dịch hại tại các quốc gia châu Phi, nước này đã xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật thống nhất cho toàn khu vực.
Cách tiếp cận mới giúp loại bỏ cơ chế đàm phán kiểm dịch song phương riêng lẻ với từng quốc gia như trước đây, qua đó đơn giản hóa đáng kể thủ tục tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê châu Phi.
Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý việc được cấp phép nhập khẩu không đồng nghĩa với miễn kiểm tra tại cửa khẩu. Tất cả các lô hàng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo số 68 năm 2026 của GAC.
Đại diện GAC cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại nhằm đưa thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chất lượng cao và an toàn từ châu Phi vào thị trường nước này trong thời gian tới.